1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia cân nhắc "đóng cửa" Bukit Jalil khi đấu đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Malaysia đang cân nhắc phương án tổ chức trận đấu kín giữa đội tuyển nước này với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 do lo ngại sự bùng phát của virus Covid-19.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19 đang lan rộng trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2.800 người tử vong, hơn 82.000 nhiễm bệnh tính đến ngày 28/2, các cơ quan chức năng và Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo và đề nghị Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cân nhắc tổ chức trận đấu Malaysia tiếp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ngày 31/3 trên sân Bukit Jalil mà không có khán giả vào xem.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin cũng đã sẵn sàng để tuân thủ khuyến cáo này, bởi sân Bukit Jalil có sức chứa 85.000 khán giả sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn trong việc lây lan virus Covid-19.

Ông Hamidin cũng đã đưa ra các giải pháp, trong đó có việc trang bị nhiều màn hình lớn quanh sân, các quảng trường ở Kuala Lumpur để phục vụ người hâm mộ. Việc này một phần vẫn đảm bảo bầu không khí bóng đá nhưng giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Malaysia cân nhắc đóng cửa Bukit Jalil khi đấu đội tuyển Việt Nam - 1

Liên đoàn bóng đá Malaysia cân nhắc tổ chức trận đấu kín không có khán giả trên sân Bukit Jalil khi tiếp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới do lo ngại Covid-19

Không phải Malaysia mà dịch Covid-19 cũng khiến bóng đá thế giới đảo lộn. Nguồn tin từ nhật báo Gazzetta dello Sport ở Ý cho hay đã có cầu thủ đầu tiên của nước này dương tính với virus corona. Đó là cầu thủ đang khoác áo CLB Pianese thuộc giải hạng 3 (Serie C). Trong khi đó, một CĐV người Croatia đã nhiễm virus covid-19 khi đến xem trận đấu ở Champions League giữa Atalanta với Valencia vào giữa tuần trước.

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đang cân nhắc hoãn giải Thai League vì lo ngại virus Covid-19.  

Về việc sân Bukit Jalil đóng cửa không để khán giả vào sân được xem là một lợi thế cho tuyển Việt Nam khi đối đầu với Malaysia bởi áp lực tại "chảo lửa" với hơn 8 vạn khán giả trên sân luôn là thử thách không nhỏ cho các đội khách.

Một diễn tiến khác cho biết Chủ tịch Hamidin đang tìm mọi cách liên hệ với một CLB của UAE để làm “quân xanh” cho tuyển Malaysia ngày 21/3 thay cho Bahrain đã hủy trận vì ngại dịch Covid-19.

Có thông tin cho rằng có thể Malaysia phải “thuê” một CLB ở UAE cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đá tập trước khi gặp UAE ngày 26/3, sau đó quay về tiếp Việt Nam ngày 31/3.

Sông Lam

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022