Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games ở tuổi 46

H. Long

(Dân trí) - Trong lần thứ hai tham dự SEA Games trên sân nhà sau 19 năm, lực sĩ Phạm Văn Mách đã giành HCV ở hạng cân dưới 55kg. Điều đáng nói, anh đã bước sang tuổi 46.

Huy chương Đoàn thể thao Việt Nam ngày 13/5

HCV (12): Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao nam), Dương Thúy Vi (wushu kiếm thuật nữ); Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo (rowing, thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo); Hoàng Thị Phương Giang (wushu, côn thuật nữ); Vũ Thành An (đấu kiếm, kiếm chém đơn nam); Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash, 70kg); Phạm Văn Mách (thể hình, 55kg); Đặng Thanh Tùng (Thể hình, 65kg); TDDC (đồng đội nam);

HCB (4): Võ Như Sang, Hoàng Văn Đạt, Vũ Ngọc Khánh, Phạm Chung (rowing, thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo), Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Hoàn, Nhữ Đình Nam (rowing, thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo); Đồng Thị Thu Hiền (kurash, 57kg); Phạm Văn Phước (thể hình, 60kg);
HCĐ (4): Nông Văn Hữu (wushu, nam đao nam), Đặng Tiểu Bình (wushu, kiếm thuật nữ); Nguyễn Thị Nhung (kurash, 57kg); Nguyễn Thị Lan (kurash, 70kg);

Lực sĩ Phạm Văn Mách đã mang về tấm HCV thứ 17 cho đoàn thể thao Việt Nam khi vô địch hạng cân dưới 55kg dành cho nam. Điều đáng nói, anh đã bước sang tuổi 46 và là VĐV lớn tuổi nhất của đội thể hình Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Ở hạng cân này, Phạm Văn Mách đã chịu sự cạnh tranh quyết liệt bởi Azri Bin Asmat Safri (Malaysia) và Kyaw Min Than (Myanmar). Chỉ tới khi Ban tổ chức công bố, lực sĩ U50 mới biết mình chiến thắng.

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games ở tuổi 46 - 1

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV hạng cân dưới 55kg (Ảnh: Quân Đỗ).

Đây cũng là lần thứ hai, Phạm Văn Mách giành HCV SEA Games ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Trước đó, vào năm 2003, lực sĩ sinh năm 1976 đã giành vị trí cao nhất ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Trong ba lần tham dự SEA Games sau đó, Phạm Văn Mách chỉ một lần tuột tấm HCV vào năm 2013. Nguyên nhân là bởi chủ nhà Myanmar đã phạm chậm nhạc, khiến cho anh chỉ giành HCĐ.

Với tấm huy chương vừa nhận được, lực sĩ 46 tuổi đã giành được tấm HCV thứ tư ở đấu trường Đông Nam Á ở hạng cân 50kg hoặc 60kg. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, anh có tới 5 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á. Điều đó giúp Phạm Văn Mách trở thành tượng đài của thể hình Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ngoài tấm HCV của Phạm Văn Mách, thể hình Việt Nam còn có thêm 1 HCV hạng cân 65kg của lực sĩ Đặng Thanh Tùng và 1 HCB hạng cân 60kg nam của lực sĩ Phạm Văn Phước.