Nhật ký SEA Games ngày 13/05: Việt Nam dẫn đầu với 25 HCV

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong ngay hôm nay (13/5), các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành được 15 tấm HCV. Như vậy sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng đầu BXH với 25 HCV.

Huy chương Đoàn thể thao Việt Nam ngày 13/5

HCV (15): Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao nam), Dương Thúy Vi (wushu kiếm thuật nữ); Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo (rowing, thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo); Hoàng Thị Phương Giang (wushu, côn thuật nữ); Vũ Thành An (đấu kiếm, kiếm chém đơn nam); Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash, 70kg); Phạm Văn Mách (thể hình, 55kg); Đặng Thanh Tùng (Thể hình, 65kg); TDDC (đồng đội nam); Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, 51kg); Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing, 48kg nữ); Huỳnh Thị Kim Vàng (kickboxing, 65kg nữ); Nguyễn Thế Hưởng (HCV, 67kg nam); Nguyễn Quang Huy (kickboxing, 60kg);

HCB (5): Võ Như Sang, Hoàng Văn Đạt, Vũ Ngọc Khánh, Phạm Chung (rowing, thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo), Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Hoàn, Nhữ Đình Nam (rowing, thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo); Đồng Thị Thu Hiền (kurash, 57kg); Phạm Văn Phước (thể hình, 60kg); Nguyễn Thế Hưởng (kickboxing, 67kg nam);
HCĐ (4): Nông Văn Hữu (wushu, nam đao nam), Đặng Tiểu Bình (wushu, kiếm thuật nữ); Nguyễn Thị Nhung (kurash, 57kg); Nguyễn Thị Lan (kurash, 70kg);

Vào buổi sáng, tâm điểm ở môn wushu là nữ võ sĩ Dương Thúy Vi. Cô sẽ thi đấu ở hai nội dung thương thuật và kiếm thuật tại SEA Games 31. Đây là nội dung sở trường từng mang về rất nhiều HCV cho VĐV sinh năm 1993.

Thúy Vi cho biết đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình, vì thế nữ võ sĩ dồn hết sự quyết tâm để bảo vệ tấm HCV.

Nhật ký SEA Games ngày 13/05: Việt Nam dẫn đầu với 25 HCV - 1
Dương Thúy Vi quyết giành HCV.

Cũng trong buổi sáng, đội tuyển rowing Việt Nam sẽ thi đấu ở 2 nội dung chung kết là thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo (W2-) và thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo (LM4X). Sau tấm HCV "mở hàng" trong ngày ra quân, đội tuyển rowing có thể tiếp tục mang "Vàng" về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Đội tuyển kurash sau khi vượt chỉ tiêu HCV, vẫn có thể giành thêm 1-2 HCV ở 3 nội dung chung kết chiều nay tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ở môn thể hình diễn ra tại Trung tâm HL&TĐTDTT Hà Nội, các lực sĩ của Việt Nam tranh tài ở 3 nội dung chung kết hạng cân 55kg, 60kg và 65kg, dự kiến có thể giành 1-2 HCV.

Ba môn thể dục dụng cụ, đấu kiếm và thể thao điện tử cũng đều là thế mạnh của Việt Nam tại đấu trường khu vực. Ba môn này có thể đóng góp 3-4 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay, đáng chú ý là đương kim vô địch Vũ Thành An ở nội dung kiếm chém.

Nhật ký SEA Games ngày 13/05: Việt Nam dẫn đầu với 25 HCV - 2
Việt Nam có 5 võ sĩ kickboxing vào chung kết.

Đặc biệt ở môn kickboxing, đội tuyển kickboxing Việt Nam có tới 5 VĐV vào tranh HCV, gồm võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thế Hưởng, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Huỳnh Thị Kim Vàng.

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn cờ vua, pencaka silat, bóng chuyền, cầu mây, golf, quần vợt, bi sắt, bóng bàn. 

Ở môn bóng đá nam, vào lúc 19h00, U23 Việt Nam gặp đối thủ U23 Myanmar sẽ được chờ đợi nhất. Thầy trò HLV Park Hang Seo phải thắng trận này để bảo đảm cho một tấm vé đi tiếp ở bảng A.

Nhật ký SEA Games ngày 13/05: Việt Nam dẫn đầu với 25 HCV - 3