1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lực lượng U23 Việt Nam cực kỳ mong manh khi đấu Timor Leste

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù đã đón thêm "viện binh" với 4 cầu thủ trong ngày 24/2, nhưng U23 Việt Nam vẫn chỉ có tối đa 14 cầu thủ để ra sân đối đầu với Timor Leste ở trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022.

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/2, trên sân Modorok Techo (sân vận động quốc gia Campuchia), tại Phnom Penh, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước thềm trận bán kết U23 Đông Nam Á với Timor Leste, đội tuyển U23 Việt Nam nhận tin không vui khi 4 cầu thủ mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 18/2 vẫn có kết quả dương tính khi được xét nghiệm PCR vào trưa hôm qua (23/2). Đến sáng nay, cả 4 cầu thủ nói trên vẫn tiếp tục có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và sẽ không đủ điều kiện ra sân thi đấu vào tối nay.

Trong khi đó, các cầu thủ mắc Covid-19 ở những ngày sau vẫn chưa được ban tổ chức giải cho phép test trở lại. Như vậy, U23 Việt Nam hiện chỉ có 10 cầu thủ khỏe mạnh trên đất Campuchia. Cộng thêm 4 cầu thủ đang di chuyển sang từ Việt Nam trong ngày hôm nay, đội sẽ chỉ có tối đa 14 cái tên cho trận bán kết.

Lực lượng U23 Việt Nam cực kỳ mong manh khi đấu Timor Leste - 1

U23 Việt Nam sẽ ra sân đối đầu Timor Leste chỉ với tối đa 14 cầu thủ.

4 cầu thủ đang di chuyển từ Việt Nam sang là thủ môn Trần Liêm Điều (CLB Nam Định), hậu vệ Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

Để được phép thi đấu, tất cả cầu thủ phải âm tính trong buổi test nhanh do ban tổ chức thực hiện. Đây là quy định bắt buộc trước mỗi trận đấu. Nếu có hơn một trường hợp dương tính, U23 Việt Nam đối mặt nguy cơ bỏ giải. 

HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia tất cả 27 cầu thủ nhưng tính đến nay có đến 23 cầu thủ mắc Covid-19. Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, mỗi đội được quyền thay tối đa 10 cầu thủ cho các trường hợp mắc Covid-19. Do đã thay trước 6 người, 4 người đang di chuyển sang sẽ là những viện binh cuối cùng của U23 Việt Nam. 

Về U23 Timor Leste, đội bóng của HLV Fabio Maciel đang có lực lượng mạnh nhất khi được nghỉ nhiều hơn hai ngày và không cầu thủ nào nhiễm Covid-19. Ở giải đấu này, Timor Leste đang là hiện tượng của giải khi ra quân hòa Philippines 2-2, thắng Brunei 3-1 và hạ chủ nhà Campuchia 1-0 ở lượt trận cuối cùng để giành đầu bảng A, đoạt vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Timor Leste vượt qua vòng bảng một giải khu vực. 

Với 11 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát và chỉ có 3 cầu thủ ở băng ghế dự bị, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Timor Leste đang rất quyết tâm lần đầu tiên giành quyền vào chơi chung kết ở U23 Đông Nam Á.