1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ diện bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan

(Dân trí) - Trong buổi hội quân đầu tiên của đội U23 Thái Lan, HLV Akira Nishino đã tiết lộ bộ ba tấn công đáng sợ của đội bóng.

Vào hôm qua, đội U23 Thái Lan đã chính thức hội quân tại trung tâm Windmill Club Residence. Trước khi ra sân tập, HLV Akira Nishino đã có những trao đổi với các cầu thủ, về những vấn đề trong thời gian tới.

Lộ diện bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan - 1

HLV Akira Nishino phát biểu trong buổi hội quân của đội U23 Thái Lan

Theo tiết lộ của báo giới Thái Lan, HLV người Nhật Bản đã nêu ra bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan là Suphanat Muenata, Ben Davis và Supachok Sarachat. Họ sẽ là những nhân tố chính trên hàng công của “Voi chiến” ở giải U23 châu Á.

Trong đó, Suphanat Muenata và Supachok Sarachat vốn đã quen thuộc với những người hâm mộ Việt Nam khi thường xuyên xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U22. Cả hai cũng nằm trong danh sách U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 vừa qua.

Người còn lại, Ben Davis là cầu thủ gốc Thái Lan đang thi đấu cho CLB Fulham của Anh. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục CLB Fulham nhả tiền vệ này về thi đấu ở giải U23 châu Á. Trước đó, lời đề nghị để Ben Davis chơi ở SEA Games của phía Thái Lan đã bị đội bóng Anh khước từ.

Ben Davis từng ra sân trong màu áo đội 1 của Fulham trong trận đấu với Southampton ở League Cup mùa giải này. Cầu thủ sinh năm 2000 được đánh giá rất cao bởi khả năng kiến tạo bởi có nhãn quan chiến thuật tốt.

Trong quá khứ, Ben Davis từng khoác áo đội U19 Singapore (nơi cha mẹ cầu thủ này từng sinh sống một thời gian dài trước khi sang Anh). Thế nhưng, cuối cùng, cầu thủ 19 tuổi này đã quyết định trở về thi đấu cho đội bóng quê hương Thái Lan. Được biết, nguyên nhân khiến Benjamin Davis lựa chọn Thái Lan bởi anh vướng vào rắc rối liên quan tới nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, trước khi anh gia nhập Fulham vào năm 2017.

Lộ diện bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan - 2

Các cầu thủ U23 Thái Lan trong ngày hội quân

Việc ra sân với bộ ba tấn công trên có nghĩa rằng HLV Akira Nishino chưa có sự tin tưởng với tiền đạo Supachai Jaided. Dưới thời HLV người Nhật Bản, ngôi sao trẻ của bóng đá Thái Lan chưa gây được ấn tượng và liên tục phải ngồi dự bị.

Trước đó, báo giới Thái Lan từng hé lộ rằng HLV Akira Nishino có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 giống như các đội tuyển Việt Nam, thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như trước đây.

Theo dự kiến, đội U23 Thái Lan sẽ tập luyện ở trung tâm Windmill Football Club tới sát ngày giải đấu khởi tranh. Ngày 3/1, họ sẽ có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Họ sẽ đá trận mở màn với U23 Bahrain lúc 20h15 ngày 8/1 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020