1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liệu C.Ronaldo có tạo nên kỳ tích ở cuộc đua Chiếc giày vàng?

(Dân trí) - C.Ronaldo đã vươn lên top 4 ở cuộc đua Chiếc giày vàng nhưng vẫn còn kém Lewandowski tới 18 điểm. Liệu trong 8 vòng đấu còn lại ở Serie A, “siêu sao” người Bồ Đào Nha có thể tạo nên kỳ tích?

C.Ronaldo đang đạt phong độ rất tốt trong thời gian qua. Kể từ sau khi trở lại từ kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu của Juventus với Bologna, Lecce, Genoa, Torino.

Liệu C.Ronaldo có tạo nên kỳ tích ở cuộc đua Chiếc giày vàng? - 1

C.Ronaldo vươn lên thứ 4 ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

Điều đó giúp cho “siêu sao” người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên của Juventus cán cột mốc ghi 25 bàn/mùa sau gần 60 năm. Người cuối cùng có thành tích ghi bàn ấn tượng như C.Ronaldo là huyền thoại Omar Sivori ở mùa 1960/61. Trong hàng thập kỷ qua, Juventus đã sở hữu rất nhiều cây săn bàn cự phách như Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Michel Platini, Trezeguet... nhưng không ai có thể xô đổ cột mốc ghi 25 bàn/mùa.

Mặc dù vậy, trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A, C.Ronaldo vẫn chỉ xếp thứ 2 sau tiền đạo Ciro Immobile của Lazio với 29 bàn.

Trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, C.Ronaldo đã vươn lên vị trí thứ 4 với 50 điểm (hiệu số 2 điểm/bàn). Cầu thủ này vẫn kém người dẫn đầu là Lewandowski tới 18 điểm (tương đương với 9 bàn).

Hiện tại, Serie A vẫn còn 8 vòng đấu, C.Ronaldo vẫn còn có cơ hội vượt qua chân sút người Ba Lan trong cuộc đua này. Thế nhưng, nó đòi hỏi nỗ lực lớn từ “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Liệu C.Ronaldo có tạo nên kỳ tích ở cuộc đua Chiếc giày vàng? - 2

Top 10 người dẫn đầu trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

Kể từ đầu năm 2020, C.Ronaldo đang đạt phong độ tuyệt vời khi ghi 16 bàn thắng sau 12 lần ra sân cho Juventus tại Serie A. Nếu giữ vững phong độ này, “siêu sao” người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.

Thực tế, chỉ có duy nhất Ciro Immobile là người có thể cạnh tranh với C.Ronaldo ở cuộc đua này. Bởi những người khác như Robert Lewandowski, Timo Werner, Erling Haaland đều không còn cơ hội cải thiện thành tích. Tiền đạo của Lazio đang có 29 bàn (tương đương với 58 điểm), kém Lewandowski 5 bàn.

Messi đang xếp thứ 7 với 44 điểm (22 bàn) và rất khó có cơ hội để vượt qua Lewandowski trong danh sách này. Những người còn lại trong top 10 là Jamie Vardy (Leicester City, 42 điểm), Romelu Lukaku (Inter, 40 điểm), Aubameyang (Arsenal, 38 điểm).

H.Long