1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên đoàn bóng đá Indonesia làm điều đặc biệt trước trận gặp U16 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trước trận chung kết giải U16 Đông Nam Á với U16 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chuẩn bị món quà tinh thần rất ý nghĩa với những cầu thủ U16 nước này.

Vào lúc 20h00 tối nay (12/8), U16 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U16 Đông Nam Á với chủ nhà U16 Indonesia. Đây là thử thách lớn với đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ở vòng bảng, chúng ta đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U16 Indonesia và ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ hai.

Liên đoàn bóng đá Indonesia làm điều đặc biệt trước trận gặp U16 Việt Nam - 1

PSSI quyết định mời cha mẹ của các cầu thủ tới sân cổ vũ (ảnh: PSSI).

Sau thất bại cay đắng ở giải U19 Đông Nam Á (loại ngay từ vòng bảng), Indonesia đang rất quyết tâm giành chức vô địch giải U16 Đông Nam Á. Trước thềm trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định "tặng quà" để khích lệ tinh thần của các cầu thủ.

Theo đó, họ đã mời bố mẹ của các cầu thủ tới sân cổ vũ. PSSI sẽ lo chi phí đi lại, ăn ở cho gia đình của những thành viên đội U16 Indonesia. Trong phòng thay đồ, PSSI cũng bố trí những bức ảnh gia đình để những cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu. Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan muốn đảm bảo rằng đội bóng có điều kiện tốt nhất để chinh phục chức vô địch giải U16 Đông Nam Á.

Phát biểu về động thái này, HLV U16 Indonesia, Bima Sakti cho biết: "Chúng tôi từng có động thái như vậy vào năm 2019 và nó thực sự có hiệu quả. Tôi muốn cầu thủ nhớ tới bố mẹ, những người đã nuôi nấng họ. Điều này sẽ giúp cải thiện tinh thần thi đấu cho những cầu thủ trẻ.

Liên đoàn bóng đá Indonesia làm điều đặc biệt trước trận gặp U16 Việt Nam - 2

U16 Indonesia quyết tâm giành chức vô địch U16 Đông Nam Á (ảnh: VFF).

Việc PSSI quyết định mời bố mẹ cầu thủ tới sân sẽ mang tới động lực to lớn cho những thành viên của U16 Indonesia. Cũng may là giải đấu này được tổ chức ở Indonesia. Trước kia, tôi từng trải qua giải đấu ở Thái Lan khi còn là cầu thủ trẻ. Gia đình tôi cũng sang tận nơi để cổ vũ tinh thần".

Bên cạnh đó, HLV Bima Sakti còn muốn các cầu thủ U16 Indonesia chiến đấu vì… những người thầy ở trung tâm huấn luyện. "Tôi luôn nói với các cầu thủ nên nhớ tới công lao của các thầy. Họ giống như những người cha, mẹ thứ hai của các em. Họ là người đã phát hiện và nuôi dưỡng tài năng của các em. Tôi chỉ là người thừa hưởng công sức đào tạo của họ mà thôi".