1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32

Mạnh Quân

(Dân trí) - Phần thi của hai nữ võ sĩ Việt Nam với đạo cụ khăn mỏ quạ và nón quai thao đã để lại ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên môn Jiujitsu tại SEA Games 32.

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32 - 1

Ngày 4/5, các nội dung thi đấu môn Jiujitsu tại SEA Games 32 bắt đầu được diễn ra. Ở nội dung thi đấu biểu diễn quyền nữ, đoàn Việt Nam góp mặt với hai vận động viên (VĐV) Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương.

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32 - 2

Điều đặc biệt ở phần thi biểu diễn của mình, 2 nữ võ sĩ đã đem lên sàn đấu "đạo cụ" nón quai thao và khăn mỏ quạ, những thứ rất gần gũi với văn hóa của người Việt. Màn thể hiện độc đáo đã thu hút được đông đảo khán giả có mặt theo dõi.

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32 - 3

Kết thúc phần thi, Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương đã đem về tấm HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam, và đây cũng là tấm HCĐ thứ 3 trong ngày thi đấu đầu tiên môn Jiujitsu.

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32 - 4

Hai VĐV Thái Lan Kunsatri Kumsroi và Suphawadee Kaeosrasaen giành HCV ở nội dung này. Trong khi đó, HCB về đoàn chủ nhà là Heng Seavheang và Tim Sovanlina.

Nón quai thao, khăn mỏ quạ xuất hiện trong phần thi võ thuật SEA Games 32 - 5

Phát biểu sau khi giành tấm HCĐ, hai nữ VĐV chia sẻ: "Trong quá trình thi đấu ai cũng khát khao có được tấm huy chương cao nhất, dù khá hài lòng với phần thi của mình nhưng chúng tôi cũng khá tiếc nuối vì chưa có được danh hiệu cao hơn".

"Về việc đem nón quai thao và khăn mỏ quạ lên phần thi của mình, đây là ý tưởng của hai chị em mong muốn đưa bản sắc Việt Nam tới đấu trường quốc tế, để mọi người biết tới văn hóa của người Việt, thay vì biết tới chiếc nón bình thường thì nón quai thao lại là thứ đặc biệt khác".