1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester City chia tay HLV Brendan Rodgers

Hạo Minh

(Dân trí) - Hơn 4 năm làm việc của Brendan Rodgers tại Leicester City đã kết thúc khi đội bóng của ông rơi xuống nhóm phải xuống hạng. Ban lãnh đạo "Bầy cáo" đã quyết định chia tay với Rodgers.

Tháng 2 năm 2019, Brendan Rodgers được bổ nhiệm trở thành huấn luyện viên trưởng của Leicester City, ông đã có bốn năm thăng trầm cùng đội bóng từng vô địch Premier League. Tuy nhiên, việc hiện tại Leicester đang ở nhóm phải xuống hạng khiến chiến lược gia người Bắc Ireland không thể tiếp tục công việc. 

Leicester City chia tay HLV Brendan Rodgers - 1

Brendan Rodgers đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Leicester (Ảnh: GI).

Ngày hôm qua (2/4), Leicester đưa ra thông báo chia tay với Rodgers. Tuyên bố của câu lạc bộ có nội dung: "Câu lạc bộ Leicester đã đạt được thỏa thuận với Brendan Rodgers rằng ông ấy sẽ rời câu lạc bộ sau 4 năm làm huấn luyện viên đội một của chúng tôi.

Brendan rời sân vận động King Power với tư cách là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ, người đã dẫn dắt chúng tôi đến chức vô địch FA Cup đầu tiên vào năm 2021, FA Community Shield trong cùng năm, hai trong số ba vị trí cao nhất của CLB tại Premier League và các giải đấu ở châu Âu liên tiếp, bao gồm trận bán kết châu Âu đầu tiên của chúng tôi vào năm 2022".

Hiện tại Leicester đang có 25 điểm, thắng 7, hòa 4 và thua 17 sau 28 trận thi đấu, đứng áp chót trên bảng xếp hạng Premier League. Cánh cửa trụ hạng của "Bầy cáo" vẫn còn rộng mở khi khoảng cách giữa họ với vị trí thứ 13 đang nắm giữ bởi Wolves chỉ là 3 điểm.

Các trợ lý huấn luyện viên Adam Sadler và Mike Stowell sẽ nhận "trách nhiệm ngay lập tức" trong việc quản lý đội, họ sẽ dẫn dắt Leicester thi đấu với Aston Villa vào rạng sáng ngày 5/4 tại sân vận động King Power.

Rodgers là huấn luyện viên thứ 12 rời CLB tại Premier League mùa này, nhiều hơn 2 người so với kỷ lục trước đó trong một mùa giải. Những huấn luyện viên đã chia tay các đội bóng tại Premier League ở mùa này bao gồm: Scott Parker (Nottingham), Thomas Tuchel (Chelsea), Graham Potter (Brighton), Bruno Lage (Wolves), Steven Gerrard (Aston Villa), Ralph Hasenhuttl (Southampton), Jesse Marsch (Leeds), Frank Lampard (Everton), Nathan Jones (Southampton), Patrick Vieira (Crystal Palace) và Antonio Conte (Tottenham).