1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh

Hạo Minh

(Dân trí) - Nhờ bàn thắng từ chấm 11m ở phút 88 được ghi bởi Iheanacho, Leicester đã thắng 1-0 trước Man City, qua đó giành Siêu cúp Anh. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời với "Bầy cáo" cho mùa giải mới.

Man City bước vào trận đấu với Leicester với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, họ không có Jesus, De Bruyne, Foden, Zinchenko, Walker, Stones, Laporte... Bên phía Leicester cũng thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng nên huấn luyện viên Rodgers đã quyết định sử dụng đội hình 3-5-2 để ưu tiên phòng ngự. 

Do ra sân với một vài cầu thủ trẻ, Man City không thể hiện được sự vượt trội hơn đối thủ nhiều trong cầm bóng và tấn công cũng không sắc bén. Leicester tỏ ra nguy hiểm với đợt phản công, "Bầy cáo" hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, đáng tiếc các chân sút của họ chưa đủ xuất sắc trong khâu dứt điểm. 

Man City khá bế tắc ngay cả trong hiệp hai, họ dứt điểm trúng khung thành khá ít nên thủ thành Schmeichel không phải làm việc nhiều. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 88, Iheanacho bị Ake phạm lỗi trong vòng cấm địa, chính cựu cầu thủ của Man City thực hiện phạt đền ghi bàn thắng mở tỉ số. Bàn thắng muộn đã mang về chiến thắng cho Leicester, qua đó giúp đội bóng này giành Siêu cúp Anh.

Đánh bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh - 1

Leicester đoạt Siêu cúp Anh 2021.

Man City tổn thất nghiêm trọng trước trận tranh Siêu cúp Anh

Man City với tư cách đội đương kim vô địch Premier League sẽ thi đấu với Leicester City, đội đương kim vô địch FA Cup vào 23h15 tối nay (7/8) ở trận đấu tranh Siêu cúp Anh.

Mặc dù Siêu cúp Anh không phải giải thưởng quá quan trọng, nhưng chiếc cúp đầu mùa vẫn có những ý nghĩa nhất định với các đội bóng. Man City và Leicester hứa hẹn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể để tranh giành Siêu cúp Anh. 

Đánh bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh - 2

De Bruyne vẫn đang ngồi ngoài.

Tuy nhiên, Man City đang gặp khó khăn về lực lượng. Hai ngôi sao quan trọng hàng đầu của The Citizens là  Kevin De Bruyne và Phil Foden chắc chắn không thể góp mặt. Cả hai đều gặp chấn thương khi tham dự Euro 2020, 

Foden vắng mặt trong trận chung kết của Anh với Italia vì chấn thương bàn chân, còn De Bruyne đi khập khiễng sau trận tuyển Bỉ thua ở tứ kết trước Italia do vấn đề về mắt cá chân.

Man City thi đấu Leicester tại Wembley trước khi bắt đầu mùa giải mới tại Premier League bằng trận đấu với Tottenham Hotspur vào Chủ nhật (15/8). Có khả năng cao cả De Bruyne và Foden vẫn vắng ở cả trận đấu gặp Tottenham.

Guardiola cho biết: "Foden sẽ phải ngồi ngoài một thời gian, đó là một ca chấn thương nặng, chúng tôi phải cẩn thận với loại chấn thương này. De Bruyne vẫn đang ngồi ngoài. Tôi nghĩ anh ấy sẽ trở lại sớm hơn Foden một chút. Nhưng cả hai vẫn ngồi ngoài thêm một thời gian".

Đánh bại Man City, Leicester đoạt Siêu cúp Anh - 3

Foden gặp chấn thương ở Euro 2020.

Hè 2021 các cầu thủ không chỉ bận rộn với lịch thi đấu của Euro 2020 mà còn cả Copa America 2021. Điều đó khiến nhiều cầu thủ có rất ít thời gian nghỉ ngơi. 

"Ở thời điểm này, không chỉ Man City, các huấn luyện viên ở các câu lạc bộ lớn, nơi có rất nhiều cầu thủ quốc tế - vẫn chưa thể làm việc cùng nhau. Chúng tôi ở đây ra sân với tinh thần đồng đội tốt nhất có thể", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

"Một nửa đội vẫn còn đang nghỉ nhưng chúng tôi không ca thán. Rất vui khi chơi tại Community Shield. Tôi may mắn ở lại câu lạc bộ mùa giải thứ sáu và các cầu thủ của tôi biết họ phải làm gì".

Guardiola cũng không hài lòng với việc các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều. "Quá khó, lịch thi đấu thật điên rồ, thật khó khăn", Guardiola khẳng định.

Tân binh Jack Grealish có thể khoác áo Man City lần đầu tiên trong trận đấu với Leicester, sau khi xác nhận 100 triệu bảng anh đến từ Aston Villa vào thứ Năm.