1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Sài Gòn FC nói gì sau bàn thắng bằng tay của đối phương?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiền đạo Xuân Nam của đội Bình Định dùng tay đưa vào lưới Sài Gòn FC nhưng trọng tài không phát hiện, HLV Sài Gòn FC Phùng Thanh Phương phản ứng về pha ghi bàn này.

Tình huống xảy ra ở phút 9 trận Sài Gòn FC - Bình Định trên sân Thống Nhất ở vòng 6 Night Wolf V-League 2022 tối ngày 9/7, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam bên phía Bình Định bật cao hơn hàng thủ Sài Gòn FC, nhưng thay vì đánh đầu, anh dùng tay đưa bóng vào lưới đối thủ. 

Tuy vậy, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không quan sát thấy tình huống này, vẫn công nhận bàn thắng cho Xuân Nam, khiến cho Sài Gòn FC nhận bàn thua oan uổng.

HLV Sài Gòn FC nói gì sau bàn thắng bằng tay của đối phương? - 1

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam ghi bàn bằng tay vào lưới Sài Gòn FC (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Sài Gòn FC nói gì sau bàn thắng bằng tay của đối phương? - 2

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu trở thành tâm điểm của sự chú ý vì bỏ qua lỗi ghi bàn bằng tay của Xuân Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

May mắn là sau đó, Gustavo gỡ hòa cho đội bóng thành phố, giúp cho Sài Gòn FC rời sân Thống Nhất tối 9/7 với 1 điểm, tiếp tục hy vọng trụ hạng.

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC nói: "Tôi có nghe tình huống đó Xuân Nam dùng tay chơi bóng. Tình huống đấy diễn ra nhanh, tôi cần xem lại băng hình để khẳng định điều này".

HLV Sài Gòn FC nói gì sau bàn thắng bằng tay của đối phương? - 3

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Bình Định có khá nhiều tranh cãi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Sài Gòn FC nói gì sau bàn thắng bằng tay của đối phương? - 4

Sài Gòn FC dù sao cũng hài lòng với kết quả trước đối thủ mạnh hơn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Dù sao kết quả hòa cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu, tôi hài lòng với 1 điểm giành được. Giai đoạn vừa qua chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng quan trọng là chúng tôi giữ vững được tinh thần để hướng về phía trước" - HLV Phùng Thanh Phương nói thêm.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Bình Định, đội bóng được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, nói: "Trời mưa lớn trước trận khiến cho đội của tôi chơi không tốt. Ngoài ra, Sài Gòn FC cũng chơi rất quyết tâm nên chúng tôi gặp khó, không thể triển khai các pha phối hợp nhanh". 

"Trận này tôi không bố trí Đình Trọng thi đấu vì cậu ấy bị chấn thương nhẹ. Vả lại, chiến thuật của đội Bình Định cũng tùy thuộc vào từng đối thủ mà bố trí cho phù hợp" - HLV Nguyễn Đức Thắng nói thêm.