1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lập kỳ tích ở Olympic, nữ hoàng bắn cung Hàn Quốc nhận thưởng siêu "khủng"

H.Long

(Dân trí) - Nữ vận động viên (VĐV) An San đã nhận được mức thưởng siêu "khủng" sau khi giành 3 tấm HCV ở đấu trường Olympic.

Nữ VĐV bắn cung người Hàn Quốc, An San là một trong những VĐV đáng chú ý nhất Olympic 2020, khi giành 3 tấm HCV. Trong đó, cô giành 1 HCV cá nhân ở nội dung cá nhân và 2 HCV ở nội dung đồng đội.

Lập kỳ tích ở Olympic, nữ hoàng bắn cung Hàn Quốc nhận thưởng siêu khủng - 1

VĐV An San có thể nhận được hàng chục tỷ đồng tiền thưởng từ Chính phủ và các nhà tài trợ sau khi giành 3 HCV bắn cung ở Olympic 2020.

Điều đó giúp cho nữ hoàng bắn cung Hàn Quốc nhận khoản thưởng rất lớn từ Chính phủ Hàn Quốc. Cụ thể, Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Hàn Quốc đã thưởng 63 triệu won (1,62 tỷ đồng) cho mỗi tấm HCV cá nhân và 48 triệu won (963 triệu đồng) cho mỗi tấm HCV đồng đội.

Bên cạnh đó, Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc thưởng 200 triệu won (4 tỷ đồng) cho HCV cá nhân và 150 triệu won (3 tỷ đồng) cho HCV ở nội dung đồng đội.

Như vậy, với 3 tấm HCV ở Olympic 2020, VĐV An San nhận khoảng 160 triệu won (3,2 tỷ đồng) từ Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao Hàn Quốc và 500 triệu won (10 tỷ đồng) từ Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc.

Ngoài ra, các VĐV giành HCV Olympic của Hàn Quốc còn nhận thêm một khoản tiền thưởng khác từ Tổ chức Xúc tiến Thể thao Hàn Quốc. Trong đó, VĐV Ansa nhận thêm 90 triệu won (1,8 tỷ đồng) từ cơ quan này.

Lập kỳ tích ở Olympic, nữ hoàng bắn cung Hàn Quốc nhận thưởng siêu khủng - 2

Ngoài 3 tấm HCV, An San còn lập kỷ lục Olympic ở nội dung cung 1 dây nữ.

Tổng cộng số tiền thưởng của An San nhận được từ các tổ chức là 750 triệu won (15 tỷ đồng) từ ba tổ chức này.

Chưa hết, An San cùng những VĐV khác giành HCV Olympic sẽ nhận được những khoản tiền béo bở từ các nhà tài trợ. Con số này không được công bố cụ thể nhưng chắc chắn nó sẽ không nhỏ. Đơn cử như một tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã treo thưởng 200 triệu won (4 tỷ đồng) cho mỗi VĐV nhận HCV.

Cuối cùng, nữ hoàng bắn cung của Hàn Quốc còn nhận được khoản trợ cấp trọn đời với mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là kỳ Olympic 2020 thành công của VĐV An San. Ngoài 3 tấm HCV, cô còn phá kỷ lục Olympic ở nội dung cung 1 dây nữ với số điểm 680 điểm.

Sau khi trở về quê nhà, cô đã được chọn làm đại sứ chiến dịch giành quyền đăng cai giải vô địch bắn cung thế giới 2025 của thành phố Gwangju.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo