1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Làng Olympic xảy ra hỏa hoạn, vận động viên sợ mất mật

(Dân trí) - Ngày hôm qua, nhiều vận động viên (VĐV) đã phải sơ tán khỏi làng Olympic vì sự cố hỏa hoạn. Công trình này đang trở thành thảm họa ở Olympic Rio 2016.

Ngày hôm qua, nhiều VĐV đã phải sơ tán khỏi làng Olympic trong nỗi sợ hãi vì sự cố hỏa hoạn. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần qua, người ta chứng kiến ngọn lửa bùng lên ở công trình này.

Làng Olympic đã xảy ra hỏa hoạn 2 lần trong một tuần
Làng Olympic đã xảy ra hỏa hoạn 2 lần trong một tuần

Mặc dù trong cả hai vụ không có VĐV nào bị thương nhưng nó đã làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của làng Olympic, nơi tất cả VĐV sẽ ở trong quá trình diễn ra giải đấu này.

Công trình “làng Olympic” thực sự là thảm họa. Trong những ngày qua, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều khiếu nại từ VĐV bởi sự bất cập ở làng Olympic như rò rỉ khí gas cũng như đường ống dẫn nước.

Bên cạnh đó, nhiều VĐV than phiền về việc nhà vệ sinh không hoạt động hay dây điện không được bao bọc kỹ càng. Sau đó, Ban tổ chức đã thừa nhận rằng 19/31 tòa nhà vẫn chưa được kiểm tra an toàn.

Trước tình hình đó, những VĐV Australia (những người sẽ ở tòa nhà 23) ban đầu đã từ chối vào ở tại làng Olympic cho tới khi vấn đề được giải quyết. Trong khi đó, những VĐV của Hà Lan, Ý và Belarus cũng nêu lên quan ngại của mình.

Ban tổ chức đã cử 630 công nhân kiểm tra lại lần cuối nhưng chỉ một ngày sau, vụ hỏa hoạn diễn ra. Sau đó, những VĐV Australia đã chấp nhận vào làng Olympic nhưng chỉ 1 ngày sau đó, vụ hỏa hoạn thứ 2 diễn ra ở chính khu ở của họ.

Theo một vài nguồn tin, không loại trừ khả năng đây là vụ gây hỏa hoạn có chủ đích của công nhân vì bị trả lương quá thấp. Hôm thứ Năm (1 ngày trước vụ hỏa hoạn thứ 2), thanh tra lao động thừa nhận họ thực sự hoảng sợ trước điều kiện làm việc của các công nhân xây dựng ở các địa điểm tổ chức Olympic và các cơ sở hạ tầng có liên quan.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016