Kỷ lục gia thế giới của Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 32

H. Long

(Dân trí) - Tờ Matichon (Thái Lan) tỏ ra tiếc nuối khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có sự góp mặt của vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền vì chấn thương.

Nguyễn Thị Bích Tuyền dính chấn thương lưng và rút lui khỏi giải bóng chuyền các Câu lạc bộ nữ châu Á 2023 diễn ra tại Vĩnh Phúc. Cô cũng không thể cùng đội bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 32.

Kỷ lục gia thế giới của Việt Nam vắng mặt ở SEA Games 32 - 1

Nguyễn Thị Bích Tuyền không thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 32.

Trước tình hình đó, HLV đội bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Tuấn Kiệt phải sử dụng Trần Tú Linh thay thế. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi Bích Tuyền được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng tấn công của đội bóng. Ở kỳ SEA Games 31, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương bạc sau khi thua Thái Lan trong trận chung kết.

Tờ Matichon (Thái Lan) tiếc nuối khi Bích Tuyền không thể tham dự SEA Games 32. Họ đã gọi cô là kỷ lục gia thế giới ở môn bóng chuyền. Cụ thể, tại vòng một giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021, Bích Tuyền (trong màu áo Ninh Bình Doveco) đã ghi tới 61 điểm trong trận đấu với Than Quảng Ninh.

Dù vậy, sách kỷ lục Guinness không công nhận kỷ lục này vì giải bóng chuyền Việt Nam không thuộc quyền quản lý trực tiếp bởi Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).

Tờ báo Thái Lan viết: "Kỷ lục của Bích Tuyền được thiết lập trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở giải bóng chuyền Việt Nam vào năm 2021, khi cô ghi 61 điểm giúp Ninh Bình Doveco giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Cô phá kỷ lục của Leonardo Leyva, người khoác áo Samsung Blue (Hàn Quốc), khi ghi 59 điểm vào năm 2013".

Dù sách kỷ lục Guinness không công nhận kỷ lục của Bích Tuyền nhưng chuyên trang bóng chuyền nổi tiếng Worldofvolley vẫn công nhận cô là vận động viên ghi điểm nhiều nhất trong một trận đấu bóng chuyền. Người xếp thứ hai là Jana Kulan (Azerbaijan, ghi 60 điểm). Trong khi đó, Leonardo Leyva chính là người lập kỷ lục ở nội dung dành cho nam với 59 điểm.