"Cháy vé" trận ra quân SEA Games 32 của U22 Việt Nam

An An

(Dân trí) - Toàn bộ vé xem trận U22 Việt Nam - U22 Lào trên ứng dụng của Ban tổ chức SEA Games 32 được thông báo đã hết. Giờ đây, người hâm mộ Việt Nam chỉ có thể mua vé chợ đen để vào cổ vũ cho đội nhà.

Đây là trận ra quân của thầy trò HLV Philippe Troussier, diễn ra trên sân vận động Prince có sức chứa khoảng 15.000 người.

Sau chỉ khoảng 2 tiếng phân phối trên ứng dụng, vé trận đấu đã không còn. Theo thông báo của Ban tổ chức, mỗi cổ động viên (CĐV) sẽ chỉ được đặt hai vé trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Mỗi vé có thể xem được hai trận đấu trong một ngày.

Cháy vé trận ra quân SEA Games 32 của U22 Việt Nam - 1

Toàn bộ vé xem bóng đá tại SEA Games 32 được Ban tổ chức phát miễn phí (Ảnh: FFC).

Trước đó, các trận đấu bảng A giữa chủ nhà U22 Campuchia - U22 Timor Leste, hay U22 Indonesia - U22 Philippines đều đã hết số lượng vé được thông báo trên ứng dụng.

Như vậy, đến thời điểm này, vé trên ứng dụng SEA Games 32 đã hết, vì thế các CĐV Việt Nam đang chưa biết làm thế nào để vào sân. Ngay cả việc tìm mua vé chợ đen cũng rất khó khăn.

Được biết, nhiều CĐV Việt Nam đang săn lùng vé xem U22 Việt Nam nhưng chưa có nhiều hy vọng. Trong khi đó, các đoàn du lịch kết hợp xem bóng đá SEA Games càng gặp khó bởi cần một số lượng vé rất lớn.

Trong trưa nay (28/4, đại diện các đội bóng ở bảng A tiến hành họp báo trước trận đấu, trong khi bảng đấu của U22 Việt Nam diễn ra vào trưa mai.

Bảng A thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi, trong khi bảng B của U22 Việt Nam thi đấu trên sân Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi. Trận chung kết và tranh HCĐ diễn ra trên SVĐ quốc gia Morodok Techo.

Tại SEA Games 32, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B bao gồm U22 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Cháy vé trận ra quân SEA Games 32 của U22 Việt Nam - 2