1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch V-League trước vòng cuối?

Kim Điền

(Dân trí) - Sau lượt trận thứ 6 giai đoạn 2, V-League 2020 hiện chỉ còn 2 đội có khả năng vô địch là Viettel và CLB Hà Nội. Viettel có lợi hơn về mặt điểm số trước vòng đầu cuối cùng.

Đội bóng từng dẫn đầu bảng với thời gian lâu nhất ở mùa giải năm nay là Sài Gòn FC đã hết hy vọng vô địch, sau trận thua 2-4 trước CLB Hà Nội ở vòng 6 giai đoạn 2 nhóm A LS V-League 2020.

Sài Gòn FC hiện có 34 điểm, kém đội đầu bảng Viettel đến 4 điểm, trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu, nên trên thực tế, đội bóng thành phố đã không còn khả năng bắt kịp ngôi đầu.

Nhưng Sài Gòn FC vẫn còn vai trò trong cuộc chiến giành ngôi vô địch, bởi họ chính là đối thủ cuối cùng của Viettel ở mùa giải năm nay, khi 2 đội đụng độ nhau ở sân Thống Nhất tại lượt trận thứ 7, diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch V-League trước vòng cuối? - 1

Cuộc đua vô địch giờ chỉ còn 2 đội tham dự là Viettel và CLB Hà Nội (ảnh: Sơn Tùng)

Viettel là đội nắm thế chủ động và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tay đôi đến ngôi vô địch với CLB Hà Nội. Với 2 điểm nhiều hơn so với nhà đương kim vô địch (38 so với 36), Viettel chỉ cần thắng Sài Gòn FC là chính thức xưng vương, mà không cần quan tâm đến kết quả của trận còn lại giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh diễn ra cùng thời điểm.

Trong trường hợp Viettel hoà Sài Gòn FC và CLB Hà Nội thắng Than Quảng Ninh vào ngày 8/11 tới đây, 2 đội Viettel và CLB Hà Nội sẽ có cùng 39 điểm, và ngôi vô địch của mùa giải sẽ được quyết định bằng chỉ số phụ.

So về chỉ số này, CLB Hà Nội có lợi hơn so với Viettel. Hiệu số bàn thắng/bại của CLB Hà Nội hiện là 33/16, trong khi hiệu số bàn thắng/bại của Viettel là 28/16. Nên CLB Hà Nội sẽ đăng quang nếu họ thắng Than Quảng Ninh ở sân Cẩm Phả, và CLB TPHCM không thể vượt qua Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.

Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch V-League trước vòng cuối? - 2

2 đội này sẽ tiếp tục so kè nhau ở vòng đấu cuối cùng vào ngày 8/11 tới (ảnh: Đỗ Linh)

Có nghĩa là điều kiện cần và đủ của Viettel là đánh bại Sài Gòn FC, trong khi điều kiện cần của CLB Hà Nội là thắng Than Quảng Ninh, đi kèm với điều kiện đủ của đội bóng thủ đô là Viettel không thắng đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành. 

Trường hợp thứ ba, nếu CLB Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh (hoà hoặc thua), Viettel sẽ đăng quang mà không cần giành điểm trước Sài Gòn FC (thua cũng được). Bởi, khi đó, đội bóng của bầu Hiển chỉ tối đa có thêm 1 điểm, kiểu gì cũng kém điểm Viettel. 

Đối thủ cuối cùng của CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay là Than Quảng Ninh, hiện giữ vai trò khá giống với Sài Gòn FC, tức là Than Quảng Ninh không thể vô địch nhưng có khả năng gây ảnh hưởng đến cuộc đua giành ngôi vô địch. 

2 trận đấu chót của mùa giải V-League 2020 trên các sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Thống Nhất (TPHCM) sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trong nước, khi các ứng cử viên vô địch sẽ vừa đá ở sân này, vừa nghe ngóng thông tin từ sân kia!

Kịch bản nào cho cuộc đua vô địch V-League trước vòng cuối? - 3

Bảng xếp hạng V-League 2020 trước vòng đấu cuối cùng. Ở hai trận đấu còn lại, CLB Hà Nội làm khách của Than Quảng Ninh còn CLB Viettel làm khách của Sài Gòn FC, cả hai trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 8/11.

Dòng sự kiện: V-League 2020