1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kịch bản Nadal và Djokovic đối đầu ở chung kết Wimbledon 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi lên ngôi vô địch Roland Garros, Rafael Nadal nhiều khả năng sẽ là hạt giống số hai ở Grand Slam tiếp theo trong năm 2022 là Wimbledon.

Rafael Nadal đã đăng quang ngôi vô địch Roland Garros thứ 14 và Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp. Thành tích tại Paris (Pháp) đã giúp Nadal vượt qua Stefanos Tsitsipas để trở lại top 4 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, xếp sau Djokovic, Medvedev và Zverev.

Kịch bản Nadal và Djokovic đối đầu ở chung kết Wimbledon 2022 - 1

Djokovic và Nadal nhiều khả năng sẽ là hạt giống số một, số hai ở Wimbledon 2022 (Ảnh: AP).

Trước thềm Wimbledon 2022 (diễn ra từ 27/6 đến 10/7), Nadal có thể là hạt giống số hai tại giải đấu ở nước Anh. Alexander Zverev nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương mắt cá chân còn Daniil Medvedev không được tham dự do ban tổ chức giải đấu cấm các tay vợt Nga và Ukraine tranh tài.

Novak Djokovic (sẽ rơi xuống số hai ATP vào ngày 13/6) đang là đương kim vô địch Wimbledon và chắc chắn sẽ là hạt giống số một tại Wimbledon 2022 khi Medvedev vắng mặt. Nếu Nadal được đôn lên làm hạt giống số hai, tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể hẹn Nole (khác nhánh đấu) đại chiến ở chung kết giải Grand Slam trên đất Anh.

Rafael Nadal mới chỉ hai lần vô địch Wimbledon (2008, 2010), nhưng anh đã có đến 14 lần lên ngôi ở Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2022). Tay vợt người Tây Ban Nha hướng đến Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp, còn Djokovic quyết tâm phục hận Nadal sau thất bại ở tứ kết Roland Garros 2022.

Khác với những lần Nadal vô địch Grand Slam hay giải ATP Masters 1000 trước đây, lần này cả Djokovic và Federer không lên tiếng sau khi "Vua đất nện" vô địch Roland Garros 2022. Hiện tại với 22 chức vô địch Grand Slam, Nadal hơn hẳn Djokovic, Federer (20 lần) về số lần đăng quang danh hiệu cao quý này.

Kịch bản Nadal và Djokovic đối đầu ở chung kết Wimbledon 2022 - 2

14 lần lên ngôi vô địch Roland Garros của Rafael Nadal (Ảnh: GI).

Chia sẻ với báo giới, Nadal chia sẻ cảm xúc khi lần thứ 14 vô địch Roland Garros: "Điều tôi mong muốn hơn cả không phải là kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử, mà là những gì tôi làm được. Tôi thích chơi quần vợt và thích được thi đấu. Tôi cùng với Djokovic, Federer đã đạt được ước mơ của mình. Chúng tôi đã làm được những điều mà ngay cả chúng tôi cũng không mong đợi.

Đối với tôi, điều khiến tôi tiếp tục tiến lên không phải là trở thành người giỏi nhất, giành được nhiều chức vô địch nhất. Điều thúc đẩy tôi tiếp tục là niềm đam mê thể thao, lưu lại những khoảnh khắc thi đấu trên các sân vận động đầy ắp tiếng cổ vũ của khán giả. Đó là động lực để tôi tiếp tục thi đấu".