1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khủng hoảng tài chính, Barcelona phải bán luôn tên sân Camp Nou

Sông Lam

(Dân trí) - Theo truyền thông Tây Ban Nha, CLB Barcelona đang đàm phán để bán tên sân Camp Nou cho Spotify trong thời hạn 3 năm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo thông tin từ tờ Marca, CLB Barcelona đang tiến gần thỏa thuận với nền tảng âm nhạc trực tuyến Spotify về một bản hợp đồng tài trợ tên sân vận động Camp Nou. Nếu thương vụ được thống nhất, Barcelona sẽ nhận được 280 triệu euro (320 triệu USD) trong 3 mùa giải tiếp theo, và sân nhà của họ sẽ được đổi thành Spotify Camp Nou.

Trong thỏa thuận với Barcelona, Spotify không chỉ xuất hiện ở tên sân vận động, mà còn góp mặt tại áo đấu, thiết bị luyện tập của đội nam và đội nữ. Hiện tại, áo đấu của Barcelona vẫn được tài trợ bởi Rakuten, với bản hợp đồng 55 triệu euro/mùa giải.

Khủng hoảng tài chính, Barcelona phải bán luôn tên sân Camp Nou - 1

Tên SVĐ Camp Nou sẽ được bán cho Sportify trong thời gian 3 năm với mức giá 280 triệu euro.

Nhưng với đối tác mới, số tiền này tăng gần gấp đôi và sẽ mang lại khoản thu lớn cho đội bóng xứ Catalan vốn đang khủng hoảng tài chính tới mức không thể giữ chân ngôi sao Lionel Messi vào mùa hè năm ngoái.

Việc phải bán tên sân Camp Nou theo truyền thông Tây Ban Nha là để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở Barcelona, khi đội bóng xứ Catalan đứng đầu các CLB ở La Liga về mức chi tiêu ròng trong 10 năm qua, với số tiền phải chi ròng lên tới 650 triệu euro.

CLB xứ Catalan chỉ xếp sau các "ông lớn" ở châu Âu là Man Utd (1.075 triệu euro), Man City (984 triệu euro) và PSG (941 triệu euro) về mức chi tiêu ròng mà thôi. Trong khi đó, "kình địch" với Barcelona ở La Liga là Real Madrid có mức chi ròng chỉ là 179 triệu euro.

Khủng hoảng tài chính, Barcelona phải bán luôn tên sân Camp Nou - 2

Giám đốc điều hành Barcelona Ferran Reverter tuyên bố từ chức sau khi bất đồng về việc bán tên sân Camp Nou.

Đáng chú ý, việc quyết định bán tên sân Camp Nou vấp phải sự phản đối của một số quan chức của đội bóng xứ Catalan. Ngày hôm qua (8/2), Giám đốc điều hành Barcelona Ferran Reverter đã tuyên bố từ chức vì những bất đồng trong quyết định bán tên sân cho Spotify cũng như những mâu thuẫn trong quá khứ với chủ tịch Laporta.

Reverter chỉ mới đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành Barcelona vào tháng 7/2021 với trách nhiệm chủ trì dự án tái cấu trúc CLB thông qua kế hoạch chiến lược đến năm 2026.

Về phía Spotify, ông chủ Daniel Ek của dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số này trước đó cũng đã hỏi mua lại CLB Arsenal. Tuy nhiên, chủ tịch Stan Kroenke đã thẳng thừng từ chối 2 lời đề nghị 1,8 tỷ bảng, sau đó là 2 tỷ bảng mà Spotify đưa ra.