1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không thi đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

H.Long

(Dân trí) - Mặc dù không thi đấu trong tháng 11/2020 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên xếp thứ 93 thế giới.

Trong tháng 11/2020, các đội tuyển quốc gia đã tập trung thi đấu giao hữu, Nations League hay vòng loại World Cup 2022... Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam không tập trung do lịch thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 đã được chuyển sang năm sau.

Không thi đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA - 1

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc lên xếp thứ 93 thế giới

Thế nhưng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, chúng ta đã tăng 1 bậc lên xếp hạng 93 thế giới. Sở dĩ có điều đó bởi Madagascar đã giảm 1 bậc xuống thứ 94.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 14 nhưng chúng ta đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên Lebanon. Họ đã tụt 1 bậc xuống thứ 92 thế giới. Đội xếp trên là Uzbekistan cũng giảm 1 bậc xuống thứ 85. Đứng đầu châu Á vẫn là Nhật Bản với thứ 27 thế giới, xếp thứ 2 là Iran với hạng 29.

Không thi đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA - 2

Thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á trong tháng 11/2020

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã tăng 2 bậc dù không thi đấu quốc tế trong đợt tập trung vừa qua, leo lên thứ 111. Trong tháng qua, họ chỉ đá giao hữu với đội Các ngôi sao Thái-League và không được tính điểm.

Các đội tiếp theo ở khu vực lần lượt là Philippines (thứ 124, giữ nguyên), Myanmar (thứ 137, tụt 3 bậc), Malaysia (thứ 153, tăng 1 bậc), Singapore (thứ 158, giữ nguyên), Indonesia(thứ 173 giữ nguyên, Campuchia(thứ 173, giữ nguyên), Lào (thứ 188, giữ nguyên), Brunei (thứ 191, giữ nguyên), Timo Leste (thứ 197, giữ nguyên).

Top đầu thế giới đã chứng kiến sự thay đổi nhẹ. Sáu đội dẫn đầu là Bỉ (thứ 1), Pháp (thứ 2), Brazil (thứ 3), Anh (thứ 4), Bồ Đào Nha (thứ 5) và Tây Ban Nha (thứ 6) vẫn giữ nguyên vị trí. Trong khi đó, Italia đã lần đầu tiên nhảy vào top 10 sau thời gian dài. Argentina, Mexico cũng tăng  1 bậc lên xếp thứ 7 và 9. Do thành tích kém cỏi trong đợt tập trung vừa qua (thua cả 2 trận) nên Croatia đã tụt 2 bậc xuống xếp thứ 11.

Không thi đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA - 3

Top 10 đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA

Hai đội tuyển mạnh là Hà Lan và Đức đều tăng 1 bậc nhưng không thể vươn tới top 10. Họ lần lượt xếp thứ 13 và 14 thế giới.

Sau loạt trận quốc tế vừa qua, các đội tuyển sẽ nghỉ tới tháng 3 năm sau. Do đó, nhiều khả năng thứ hạng của các đội tuyển sẽ không thay đổi. Bỉ sẽ kết thúc năm 2020 ở vị trí số 1 thế giới.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022