1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khoảnh khắc nhí nhảnh, hạnh phúc của vợ chồng Hùng Dũng

H.Long

(Dân trí) - Giữa lúc khó khăn nhất, vợ chồng Hùng Dũng vẫn cái nhìn đầy lạc quan. Họ đã đăng tải những bức hình nhí nhảnh và đầy hạnh phúc lên trang cá nhân.

Như đã biết, ngay sau khi Hùng Dũng dính chấn thương nặng ở trận gặp CLB TPHCM, bà xã của cầu thủ này, Triệu Mộc Trinh đã tức tốc bay vào từ Hà Nội ngay trong đêm để chăm sóc chồng.

Khoảnh khắc nhí nhảnh, hạnh phúc của vợ chồng Hùng Dũng - 1

Khoảnh khắc nhí nhảnh của vợ chồng Hùng Dũng

Trong những ngày qua, bà xã của Hùng Dũng luôn ở bên chăm sóc và động viên chồng vượt qua khó khăn. Mọi thứ đã tạm thời ổn hơn khi tiền vệ của CLB Hà Nội đã trải qua ca phẫu thuật thành công.

Ngay cả trong giông bão, họ vẫn có cái nhìn lạc quan. Trên trang cá nhân, Triệu Mộc Trinh đã đăng tải những bức hình vô cùng nhí nhảnh và tràn đầy hạnh phúc bên người chồng của mình. Bên cạnh đó, cô viết dòng trạng thái: "Mãi bên nhau bên nhé" để nhắn nhủ người bạn đời của mình.

Khoảnh khắc nhí nhảnh, hạnh phúc của vợ chồng Hùng Dũng - 2

Bà xã, Triệu Mộc Trinh luôn ở bên chăm sóc và động viên cho Hùng Dũng

Vào hôm qua, bà xã của Hùng Dũng cũng đăng tải dòng trạng thái để động viên chồng vượt qua khó khăn. "Chưa bao giờ ra sân với một tâm thế lo lắng. Suy nghĩ chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng, nghị lực, tốt với bản thân và tất cả mọi người thì bản thân cũng nhận lại được những gì xứng đáng...yêu bóng, động lực cũng là bóng, cho và dạy cho chúng ta thật nhiều điều. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua hãy luôn thật lạc quan và cùng nhau cố gắng papa nhé".

Trước việc Hùng Dũng có thể phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài nhưng Triệu Mộc Trinh vẫn giữ thái độ vô cùng lạc quan. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho Hùng Dũng trong "cuộc chiến" sắp tới.

Khoảnh khắc nhí nhảnh, hạnh phúc của vợ chồng Hùng Dũng - 3

Sự lạc quan sẽ giúp Hùng Dũng có tinh thần tốt trong quá trình điều trị chấn thương.

Theo những thông tin ban đầu, Hùng Dũng có thể mất ít nhất 6 tháng để hồi phục chấn thương. Như vậy, anh chắc chắn sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 ở UAE vào tháng Sáu tới.

Nếu hồi phục tốt, Hùng Dũng vẫn còn cơ hội để tham dự AFF Cup vào cuối năm, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch.