1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Khai hỏa" trở lại, C.Ronaldo vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng quen thuộc

Sông Lam

(Dân trí) - Sau 6 trận tịt ngòi, C.Ronaldo đã "khai hỏa" trở lại trong chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Brighton. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng vốn là thương hiệu của mình.

Trước thềm trận đấu với Brighton theo lịch đá bù Premier League, Man Utd cũng như bản thân tiền đạo C.Ronaldo phải hứng nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ. Đội chủ sân Old Trafford đã có 3 trận hòa liên tiếp và đang xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi đó C.Ronaldo cũng đã "câm lặng" trong suốt 6 trận gần đây.

Man Utd vì vậy phải nỗ lực để giành vị trí trong top 4 Premier League mùa này và họ cần C.Ronaldo có phong độ cao để chiến đấu với các đối thủ cho suất cuối cùng tham dự Champions League mùa tới.

Khai hỏa trở lại, C.Ronaldo vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng quen thuộc - 1

C.Ronaldo tung cú sút trái phá ghi bàn mở tỷ số ở phút 51 từ khoảng cách 18m.

Ở trận đấu đá bù vòng 18 Premier League, Brighton đã không may mắn khi bỏ lỡ cơ hội dẫn trước hiệp một khi thủ thành David de Gea tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình với nhiều pha cản phá khó tin. Ngay sau giờ nghỉ, Brighton đã phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ.

Phút 51, C.Ronaldo nhận bóng cách khung thành khoảng 35m, bứt tốc về phía vòng cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn Robert Sanchez ở khoảng cách 18m. Ngôi sao người Bồ Đào Nha ngay sau đó chạy nhanh về phía lá cờ ở góc để ăn mừng, khụyu gối rồi đứng dậy và vung tay đấm vào không khí.

Khai hỏa trở lại, C.Ronaldo vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng quen thuộc - 2

Ngôi sao người Bồ Đào Nha quên cách ăn mừng quen thuộc, thay vào đó là pha trượt cỏ và đấm vào không khí sau bàn mở tỷ số cho Man Utd.

Có thể thấy bàn thắng này khiến C.Ronaldo vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng "SIU" vốn là thương hiệu của mình sau mỗi lần ghi bàn vào lưới đối phương (là động tác xoay người trong không khí và vung hai tay sang hai bên đồng thời hét lên "SIU").

Người hâm mộ Man Utd lúc đó vẫn hét lên từ "SIU" bất chấp C.Ronaldo quên cách ăn mừng quen thuộc của mình. Trong thời gian thi đấu cho Juventus, C.Ronaldo đã giải thích về màn ăn mừng của mình.

Phát biểu vào năm 2019, cầu thủ 37 tuổi nói: "Tôi bắt đầu nói "siu", nó giống như từ "yes" khi tôi còn ở Real Madrid. Khi chúng tôi giành chiến thắng, mọi người sẽ nói '"siiiiiu" và vì vậy tôi bắt đầu nói điều đó. Tôi không biết tại sao, đó là hành động tự nhiên".

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, C.Ronaldo cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng xã hội. "Trở lại đường đua! Không ai bỏ cuộc và chỉ có một cách để trở lại đúng hướng là làm việc chăm chỉ, làm việc nhóm, làm việc nghiêm túc. Tất cả những thứ khác chỉ là tiếng ồn bên tai. Tiến lên nào Man Utd!", C.Ronaldo viết.

Với chiến thắng ở trận đấu bù này, Man Utd đã tạm thời giành vị trí top 4 từ tay West Ham và hơn đối thủ 2 điểm. Dù vậy, vị trí top 4 nhiều khả năng bị lung lay khi Arsenal chỉ kém Man Utd 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 3 trận.

Khai hỏa trở lại, C.Ronaldo vui đến nỗi quên cả cách ăn mừng quen thuộc - 3