1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Động thái cực kỳ đáng nể của C.Ronaldo sau chuỗi trận "tịt ngòi"

H. Long

(Dân trí) - Sau khi bị chỉ trích vì phong độ thất vọng trong thời gian qua, C.Ronaldo đã "điên cuồng" dành 5 tiếng để tập luyện. Động thái ấy của CR7 khiến những người hâm mộ thực sự nể phục.

C.Ronaldo đang trải qua những ngày tháng đáng quên với Man Utd. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trải qua chuỗi 6 trận tịt ngòi liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2009, CR7 mới trải qua chuỗi trận dài tới vậy không thể ghi bàn.

Động thái cực kỳ đáng nể của C.Ronaldo sau chuỗi trận tịt ngòi - 1

C.Ronaldo dành 5 tiếng tập luyện sau trận thua trước Southampton.

Thế nhưng, những khó khăn chưa bao giờ quật ngã được C.Ronaldo. Lần này cũng vậy. Thay vì "chôn vùi" trong nỗi thất vọng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã "biến đau thương thành hành động".

Theo ghi nhận của các phóng viên, trong buổi tập hôm nay, C.Ronaldo là người tới sớm nhất và về muộn nhất ở Man Utd. Cầu thủ này tới sân tập Carrington vào lúc 9h20 sáng và ra về vào lúc 14h20 chiều.

Một mình C.Ronaldo đã dành tới 5 tiếng tập luyện, với hy vọng sớm trở lại phong độ. Động thái của siêu sao số 7 thực sự khiến những người hâm mộ nể phục. Khát khao và ý chí cũng đã giúp CR7 vươn lên trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới như hiện nay.

Giờ đây, ngay cả khi bước sang tuổi 37, C.Ronaldo vẫn cho thấy ý chí không nguội tắt của mình. Thất bại dường như là điều không có trong từ điển của một người luôn căng tràn quyết tâm như cầu thủ này.

Sau màn trình diễn thất vọng trước Southampton, C.Ronaldo đã bị chỉ trích dữ dội. Người dẫn chương trình Richard Keys của đài BeIN Sports không ngần ngại chỉ trích CR7. Ông nói: "Jorge Mendes đã nói chuyện với những giám đốc của Man Utd về việc C.Ronaldo sẽ ra đi vào cuối mùa này.

Động thái cực kỳ đáng nể của C.Ronaldo sau chuỗi trận tịt ngòi - 2

C.Ronaldo bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua.

Quan điểm của tôi là cậu ta nên đi ngay lập tức. C.Ronaldo không phải là toàn bộ nhưng là một phần vấn đề của Man Utd. Cậu ta cứ ra rả nói như một thủ lĩnh, phàn nàn về thái độ của cầu thủ trẻ nhưng khi thất vọng, cậu ta chạy thẳng vào đường hầm. Như vậy thì làm sao có thể khích lệ được tinh thần trong phòng thay đồ đây.

Sự đi xuống của C.Ronaldo là có thật. Những con số thống kê ở trận đấu với Southampton chỉ ra điều đó. Ở trận đấu hôm qua, CR7 đã có 33 lần chạm bóng (chỉ có 7 lần trong vòng cấm, tung ra 2 cú dứt điểm).

Con số này thấp hơn khá nhiều so với trung bình của mùa giải này là 38,4 lần. Ngược dòng thời gian, đây cũng là mùa giải đầu tiên mà CR7 có số lần chạm bóng trung bình mỗi trận ít hơn 40 lần kể từ mùa 2015/16. Cần nhấn mạnh rằng, ngay cả ở Juventus, nơi CR7 không quá rực rỡ khi anh cũng có trung bình 52,5, 56 và 47,8 lần chạm bóng trong 3 mùa giải.

Ngay cả khi ở Real Madrid, nơi đầy rẫy những ngôi sao làm bóng thượng thặng, số lần chạm bóng trung bình của C.Ronaldo ở ba mùa giải cuối cùng là 43,5, 44 và 46,8.

Số cú sút của C.Ronaldo cũng giảm rõ rệt sau khi gia nhập Man Utd. Số cú sút trung bình của CR7 trong mỗi mùa giải ở sự nghiệp dao động từ 5,5-7 cú/trận. Ở mùa trước, nó lần đầu tụt xuống 5,35 cú/trận. Nhưng sang Man Utd, con số ấy tụt sâu xuống còn 4,01 lần (đặc biệt ở trận gặp Southampton chỉ sút 2 lần).