1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

K+ không trực tiếp mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh

(Dân trí) - Tổng giám đốc Truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) Lê Chí Công cho biết, tập đoàn mẹ Canal Plus (Pháp) chính là đơn vị trực tiếp đứng ra đàm phán và mua gói bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh 3 mùa giải 2016-2019 tại Việt Nam.

Sau một thời gian dài tưởng như không có lối thoát liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, hợp đồng giữa công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) và MP&Silva được ký kết.

Theo đó, K+ sở hữu bản quyền của toàn bộ 380 trận đấu mỗi mùa Premier League trong thời gian ba năm 2016-2019. Số lượng trận đấu độc quyền của K+ giảm xuống khi họ chỉ được lựa chọn một số trận đấu cuối tuần và một trận đấu của các vòng diễn ra giữa tuần để phát sóng duy nhất. Ở gói bản quyền ba mùa giải trước đó, K+ độc quyền trận đấu sớm ngày thứ bảy, cả chủ nhật, ưu tiên lựa chọn một trận đấu của vòng giữa tuần.

K+ không trực tiếp mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh - 1

Giá trị hợp đồng của K+ và MP&Silva không được tiết lộ, nhưng đại diện K+ khẳng định đã tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thong, đồng thời đàm phán với đối tác để đạt được mức giá hợp lý nhất.

Giải thích việc để công ty Canal+ (chiếm 49% cổ phần trong VSTV) đứng ra mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh, ông Công cho biết: “Ba mùa trước chúng tôi ủy quyền cho Canal+ mua, và lần này cũng vậy, vì họ mua thì thuận lợi hơn rất nhiều. Một là Canal+ có tiềm lực tài chính manh, đảm bảo được với đối tác khả năng chi trả. Họ ứng tiền ra giúp. Hơn nữa khi 1 công ty nước ngoài trong cùng khối EU đứng ra mua thì sẽ bớt 1 lần thuế. Nếu không có Canal+, chúng tôi không thể đàm phán được và đương nhiên rất khó mua được bản quyền giải Ngoại hạng Anh”, ông Công cho hay.

Với việc Canal gần “thâu tóm” VSTV, việc VTV chuẩn bị thoái vốn là điều khó tránh khỏi. "Hiện tại VTV chiếm 51% nhưng với tình trạng lỗ dài như thế này thì chúng tôi không được cụ thể gì về lợi nhuận. Nếu bán 1 nửa, phần bán đi chúng tôi đủ tiền trả lại 10 triệu USD đống góp ban đầu cho nhà nước, trả bằng tiền mặt. Còn lại tiếp tục đầu tư vào phần góp vốn của mình để thêm tiền vào phần thiếu hụt", ông Công nói.

Trong trường hợp VTV rút một nửa vốn góp, K+ sẽ bán cho các đối tác khác, nhưng ưu tiên sẽ là Canal+. Tuy nhiên theo ông Jacques (Phó tổng giám đốc K+), Canal khẳng định muốn duy trì hợp tác lâu dài với VTV: “Giữa chúng tôi có sự làm việc với nhau nhiều năm, nên học hỏi, hợp tác nhiều. Đương nhiên trong quá trình hoạt động sẽ có sự khác biệt này nọ, nhưng lại có sự tương đồng, hỗ trợ tốt cho nhau”.

Về chiến lược phát triển kinh doanh sau khi mua được bản quyền Ngoại hạng Anh, Tổng giám đốc K+ chia sẻ: “Khi chúng tôi được phát toàn bộ các trận của giải đấu, một số trận độc quyền rất quan trọng nên chúng tôi vẫn duy trì. Thêm một điều mới là chúng tôi thay đổi chiến lược gói kênh của mình. Từ ngày 1/3 tất cả mọi khách hàng K+ đều xem được giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại chúng tôi có trên 800.000 thuê bao.

Theo tính toán, có bản quyền hay không có bản quyền bài toán lỗ lãi như thế nào chúng tôi đều có. Tất nhiên không có bản quyền sẽ lỗ nặng. K+ nếu không có bản quyền Premier League sẽ rất khó phát triển thuê bao, khách hàng. Chúng tôi sẽ giảm giá thuê bao để tăng số lượng thuê bao, dự kiến năm 2017 sẽ đạt điểm hoà vốn”.

Liên quan đến vấn đề K+ mua được bản quyền EPL, anh Mã Siêu quản trị viên một fanpage bóng đá nổi tiếng cho biết, Ngoại hạng Anh không phải là tất cả nhưng đó là món ăn tinh thần không thể thiếu hàng chục năm nay nên nếu không mua được bản quyền thì đại bộ phận khán giả sẽ không thể xem được, chắc chắn sẽ tạo ra sự tiếc nuối vô cùng lớn tại Việt Nam, khi đó chưa biết bao nhiêu dịch vụ phi pháp, xem lậu lại nở rộ. Khán giả cũng không quan tâm là cụ thể đài truyền hình nào mua được bản quyền mà chỉ quan tâm nhà cung cấp nào có sản phẩm và dịch vụ tốt thì sẽ sử dụng.

Lê Cường