1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia muốn HLV Shin Tae-yong hạ quyết tâm giành HCV SEA Games

Thiện Nhân

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa ra quyết định, yêu cầu HLV Shin Tae-yong triệu tập đội tuyển U22 xứ vạn đảo ngay trong ít ngày tới, hướng về mục tiêu giành HCV SEA Games 31.

Trước đó, một trợ lý của HLV Shin Tae-yong từng lên trang cá nhân chỉ trích cách vận hành của đội tuyển Indonesia, dưới sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Tuy nhiên, mới đây, cả HLV Shin Tae-yong lẫn Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, đều khẳng định đấy chỉ là sự hiểu lầm.

Ngày 3/2 vừa qua, cuộc họp của Ban kỹ thuật PSSI với HLV Shin Tae-yong đi đến thống nhất đội tuyển U22 Indonesia sẽ được tập trung trong ít ngày tới, hướng về mục tiêu giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games 31, được tổ chức vào cuối năm nay tại Việt Nam.

Indonesia muốn HLV Shin Tae-yong hạ quyết tâm giành HCV SEA Games - 1
U22 Indonesia chưa từ bỏ ý định quật đổ U22 Việt Nam tại SEA Games

TTK Liên đoàn bóng đá Indonesia Yunus Nusi nói: "HLV Shin Tae-yong đã trình lên kế hoạch tập trung đội tuyển U22 Indonesia từ ngày 8/2 tới đây. Chúng tôi đang thu xếp các thứ để đợt tập trung được diễn ra rại Jakarta".

"Mọi vấn đề đều đang được HLV Shin Tae-yong làm tốt, hỗ trợ cho ông ấy là giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri" - vị TTK của PSSI nói thêm.

Trước đó, Indonesia nhiều lần công khai tuyên bố họ muốn giành HCV SEA Games, đồng thời đã sớm khẳng định sẽ cử lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi đến Việt Nam dự Đông Nam Á vận hội.

Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali, trong lần trả lời phỏng vấn mới đây cũng khẳng định: "PSSI từng trình bày với chúng tôi kế hoạch hướng đội tuyển U22 Indonesia đến thành công tại SEA Games. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để đội hoàn thành nhiệm vụ".

"Để giành HCV SEA Games, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị lâu dài, về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, chuyên môn… cho đội" - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali nhấn mạnh.

Ở kỳ SEA Games lần gần nhất, diễn ra hồi cuối năm 2019 tại Philippines, U22 Indonesia thua U22 Việt Nam 0-3 trong trận chung kết nội dung bóng đá nam.