1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hulk lập siêu phẩm, Zenit vẫn bị loại trước Dortmund

(Dân trí) - Mặc dù thất bại 1-2 trước Zenit trên sân nhà vào rạng sáng nay tuy nhiên á quân Champions League Dortmund vẫn giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết nhờ chiến thắng với tổng tỉ số 5-4.

Dortmund gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết nhờ chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Zenit St Petersburg trong trận lượt đi. Tuy nhiên, các nhà á quân Champions League vẫn phải trải qua một trận đấu rất nhọc nhằn trên sân nhà. Đội khách đến từ nước Nga nhập cuộc rất nhanh, đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc khiến cho đội chủ nhà có phần bị “cóng”.

Tuy thắng đậm ở lượt đi, á quân Dortmund vẫn rất chật vật để giành được vé vào tứ kết
Tuy thắng đậm ở lượt đi, á quân Dortmund vẫn rất chật vật để giành được vé vào tứ kết

Hulk chứng tỏ quyết tâm lội ngược dòng của Zenit bằng bàn thắng mở tỉ số rất đẹp mắt ở phút 16 của trận đấu. Tiền đạo người Brazil có pha đi bóng dũng mãnh rồi tung ra cú nã đại bác như búa bổ bằng chân trái từ cự ly hơn 30m, hạ gục thủ thành Weidenfeller.

Sau bàn mở tỉ số, Zenit tiếp tục dồn ép đội chủ nhà và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn rõ rệt. Trước thế trận như vậy, sự lo âu đã xuất hiện trên khuôn mặt người hâm mộ Dortmund. Tâm lý căng thẳng của đội chủ nhà chỉ được rũ bỏ ở phút thứ 37, từ pha lật bóng bên cánh trái của Marcel Schmelzer, thủ quân Sebastian Kehl bật cao đánh đầu chéo góc.

Trận đấu trở nên kịch tính hơn trong hiệp 2 khi Dortmund nỗ lực giữ chặt bóng trong chân còn Zenit vẫn chơi bóng hừng hực khí thế. Chính vì vậy, những pha tranh chấp quyết liệt hay va chạm liên tục xuất hiện. Những nỗ lực của đội khách chỉ được đền đáp ở phút 71 của trận đấu do công của Jose Rondon, người có pha đánh đầu tầm thấp khéo léo tung lưới Dortmund sau quả tạt của Domenico Criscito.

Tuy vậy, bàn thắng của chân sút người Venezuela vẫn đến quá muộn màng bởi vì Zenit cần chiến thắng với tỉ số tối thiểu là 4-1 nếu muốn giật chiếc vé vào tứ kết trên tay đối thủ Dortmund. Hơn 20 phút còn lại của trận đấu là quá ít ỏi, và thậm chí đội khách nước Nga cũng không thể đào sâu thêm cách biệt dù tạo ra được không ít cơ hội. Kết quả chung cuộc, Dortmund thất bại 1-2 trước Zenit ở trận lượt về song vẫn giành vé đi tiếp với chiến thắng có tổng tỉ số 5-4.

Đội hình thi đấu

Dortmund
: Weidenfeller 6; Hummels 7, Papas 5, Piszczek 5, Schmelzer 7, Kehl 6, Nuri Sahin 6, Grosskreutz 6, Lewandowski 6, Mkhitaryan 6, Aubameyang 6. Thay người: Jojic 5, Durm 5, Hofmann 5.

Zenit
: Malafeev 5, Criscito 6, Lombaerts 5, Hubocan 5, Anyukov 6, Shatov 6, Fayzulin 6, Witsel 8, Danny 7, Hulk 7, Kerzhakov 6. Thay người: Neto 5, Rondon 6, Smolnikov 5.


HT

Dòng sự kiện: Champions League