1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Hồng Lệ nôn khan khi tranh tài tại giải điền kinh châu Á

An An

(Dân trí) - Là một trong những chân chạy hàng đầu khu vực Đông Nam Á nhưng Phạm Thị Hồng Lệ chỉ về đích ở vị trí thứ 6 nội dung 10.000m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Ở đường chạy 10.000m nữ, Hồng Lệ tranh tài cùng 9 đối thủ khác đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Mông Cổ, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) và Kazakhstan.

Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Hồng Lệ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 35 phút 38 giây 19. Thành tích này kém khoảng 4 giây so với tấm HCB mà Lệ giành được ở SEA Games 32. Do thi đấu với sự nỗ lực cao nhất, vận động viên (VĐV) Việt Nam bị nôn khan khi về đích.

Hồng Lệ nôn khan khi tranh tài tại giải điền kinh châu Á - 1

Thành tích của Hồng Lệ ở giải châu Á thấp hơn tại SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong ngày thi đấu hôm nay (13/7), đội tuyển điền kinh Việt Nam không giành được huy chương nào. VĐV Ngần Ngọc Nghĩa và Trần Thị Nhi Yến vượt qua vòng loại để vào bán kết chạy 100m nam, nữ.

Trong khi đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên xếp hạng 5 chạy 100m rào nữ (13 giây 65). Ở vòng loại, cô đạt thông số 13 giây 46, tốt hơn so với khi đoạt HCV SEA Games 32.

Lương Đức Phước chỉ xếp hạng 10 chạy 1500m nam nhưng thông số 3 phút 46 giây 81 của anh tốt hơn rất nhiều so với HCV SEA Games 31 và HCB SEA Games 32.

Giải điền kinh vô địch châu Á 2023 (Asian Athletics Championships - AAC) diễn ra tại sân vận động Quốc gia Supachalasai ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) từ 12/7 đến 16/7.

Giải đấu lần thứ 25 quy tụ 42 đoàn trên toàn châu lục góp mặt, tranh tài ở 45 nội dung. Trong đó, Việt Nam có 20 VĐV, chủ yếu là những gương mặt đã từng đạt thành tích cao tại đấu trường châu Á, SEA Games.

Sau hai ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam giành được 1 HCĐ ở nội dung nhảy ba bước của Nguyễn Thị Hường. Tâm điểm trong ngày thi đấu 14/7 là nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật của Nguyễn Thị Oanh. Tại Asiad 2019, VĐV người Bắc Giang xuất sắc giành HCĐ.