1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng

H. Long

(Dân trí) - Trận đấu giữa Queretaro và Atlas ở giải VĐQG Mexico đã phải tạm hoãn do khung cảnh hỗn loạn trên khán đài. Hàng trăm cổ động viên (CĐV) đã lao vào ẩu đả. Theo ghi nhận, có 17 người thiệt mạng.

Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng

Queretaro và Atlas là trận đấu nhiều duyên nợ ở giải vô địch quốc gia Mexico. Những cuộc đối đầu của hai đội bóng thường diễn ra rất căng thẳng. Trận đấu mới đây của hai đội ở vòng 9 giải Clausura Mexico tiếp tục là điểm nóng.

Atlas đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29. Đây là trận đấu mà Queretaro đã thi đấu không tốt. Do đó, cổ động viên của Atlas đã liên tục chế giễu đối thủ, dẫn tới lời qua tiếng lại của nhóm người hâm mộ quá khích của hai đội trên khán đài.

Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 1

CĐV hai đội Queretaro và Atlas bạo loạn trên khán đài.

Hệ quả, tới phút 62, cuộc hỗn chiến đã bùng lên. Ban đầu chỉ là vụ ẩu đả của một nhóm nhỏ, sau lan rộng tới cả trăm người, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng trên khán đài. Có không ít tiếng kêu cứu từ những người hâm mộ vô tội (trong đó có phụ nữ và trẻ em). Cảnh sát buộc phải mở cửa hàng rào để họ chạy xuống sân.

Trận đấu bị tạm hoãn. Các cầu thủ và người hâm mộ được đưa vào đường hầm để trú ẩn cho an toàn. Dù vậy, vẫn có một vài cầu thủ nán lại ở sân để theo dõi.

Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 2

Tất cả tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Theo ghi nhận, có ít nhất 17 người đã thiệt mạng.

Theo ghi nhận của tờ Marca, có ít nhất 17 người thiệt mạng trong cuộc hỗn chiến này, đều là nam giới. Cảnh sát ở Queretaro thông báo thêm rằng có 22 người đã phải nhập viện (trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch).

Chủ tịch CLB Queretaro, Adolfo Ríos tiết lộ rằng ông đã mạo hiểm với mạng sống của mình để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em thoát ra khỏi đám đông hung hãn trên khán đài. Trong khi đó, HLV Queretaro, Hernan Cristante khẳng định đã mở cửa phòng thay đồ của đội bóng để cho những người hâm mộ của đội khách Atlas trú ẩn.

Chủ tịch Adolfo Ríos tin rằng vụ bạo loạn này đã được lên kế hoạch từ trước. Ông nhận định: "Tôi cho rằng đây là vụ bạo loạn được lên kế hoạch từ trước, bởi nó chính xác tới từng phút".

Một vài hình ảnh kinh hoàng về vụ hỗn chiến trên khán đài:

Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 3
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 4
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 5
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 6
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 7
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 8
Hỗn chiến kinh hoàng, 17 cổ động viên thiệt mạng - 9

Một đoạn clip khác về vụ hỗn chiến ở giải VĐQG Mexico