1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hoàng tử Bruinei đi cấp cứu trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam vì dị ứng thức ăn

(Dân trí) - Trận thua 0-6 của đội tuyển U22 Brunei trước U22 Việt Nam không gây sốc với báo giới bằng việc hoàng tử Brunei Faiq Jefri Bolkiah dù không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng vẫn có mặt ra sân chính thức.

Đáng chú ý truyền thông tiết lộ cầu thủ "giàu nhất thế giới" này từng phải đi cấp cứu vị dị ứng thức ăn trước thềm trận đáu.

Nguyên nhân hoàng tử Brunei Faiq Jefri Bolkiah không có tên trong danh sách thi đấu ở trận Brunei ra quân gặp Việt Nam phần nào được tiết lộ, khi tờ ABS News của Philippines hé lộ tiền đạo mang áo số 9 đã được đưa thẳng tới bệnh viện Manila Doctor ít giờ trước thềm trận đấu, sau khi anh  có dấu hiệu dị ứng với đậu phộng trong món cà ri tại khách sạn nơi U22 Brunei đóng quân.

Nhân viên y tế của Brunei là Faisal Hashim tiết lộ với ABS News. cho biết, Faiq Jefri Bolkiah bị sưng môi và cổ họng cứng lại. Ngay lập tức anh đã được đưa tới viện cùng nhân viên y tế.

Hoàng tử Bruinei đi cấp cứu trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam vì dị ứng thức ăn - 1

Hoàng tử Bruinei Faiq Jefri Bolkiah được tiết lộ phải đi cấp cứu ngay trước thềm trận đấu với U22 Việt Nam vì dị ứng thức ăn

Faiq vốn dị ứng với đậu phộng và theo Faisal, thông tin này đã được ghi rõ trong bảng thông tin vận động viên mà Brunei gửi cho nước chủ nhà Philippines, nhưng không hiểu sao cầu thủ của họ vẫn ăn phải loại hạt nói trên.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Faiq đã bình phục. Sau đó, anh có thể tham dự trận ra quân của U22 Brunei. Anh cùng đồng đội nhận thất bại 0-6 trước U22 Việt Nam.

Sau sự việc, người phụ trách về vấn đề thực phẩm tại SEA Games 30, ông Bruce Lim, cũng khẳng định sẽ làm tất cả để tránh vụ việc tương tự xảy ra: "Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với ban huấn luyện để tìm hiểu rõ chế độ ăn của họ. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ thức ăn, ít nhất 3 lần để không ai gặp vấn đề".

"Tôi cũng muốn các điều phối viên hãy cung cấp chính xác tình trạng dị ứng của các vận động viên để chúng tôi có thể đảm bảo thức ăn của họ không gặp vấn đề gì", ông Bruce Lim nói.

Mặc dù sau đó Faiq bất ngờ có mặt ra sân chính thức, nhưng anh không thể cùng đồng đội làm nên chuyện trước đội tuyển U22 Việt Nam khi đẳng cấp giữa 2 bên quá chênh lệch. Faiq bị thây ra gần cuối hiệp 2 và chứng kiến đội nhà thất bại với tỷ số cách biệt lên tới 0-6. 

Theo kế hoạch, U22 Brunei sẽ có trận đấu thứ 2 tại bảng B SEA Games 30 vào 15h ngày mai (28/11). Đối thủ của họ cũng là "ông kẹ" ở Đông Nam Á: U22 Thái Lan. Mặc dù để thất bại bất ngờ 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân, nhưng U22 Thái Lan sẽ nỗ lực ở các trận còn lại ở bảng B để giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sông Lam