1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Đức cần ra nước ngoài thi đấu theo mong muốn của HLV Park?

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo đề xuất với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc các ngôi sao đội tuyển Việt Nam cần ra nước ngoài thi đấu, đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Sáng 28/5, HLV Park Hang Seo đến Phủ Chủ tịch gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau thành công ở SEA Games 31. Ngoài việc HLV người Hàn Quốc báo cáo thành công của đội U23 Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á, vấn đề xuất ngoại của Hoàng Đức là chủ đề được bàn đến nhiều nhất.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trưởng thành khá nhiều trong màu áo CLB Viettel và trong một năm qua anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021 và thi đấu thành công ở vòng loại World Cup, AFF Cup.

Hoàng Đức cần ra nước ngoài thi đấu theo mong muốn của HLV Park? - 1

HLV Park Hang Seo nhận định đây là thời điểm phù hợp để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Hải Long).

Cách đây vài tháng, CLB Viettel nhận được lời đề nghị mua Hoàng Đức từ một vài CLB Hàn Quốc, Nhật Bản, cũng như BG Pathum United (Thái Lan). Mặc dù vậy, CLB Viettel cần Hoàng Đức ở lại để xây dựng đội bóng, nên cầu thủ sinh năm 1998 vẫn chưa thể ra đi thời điểm này.

Trong lần chia sẻ với Dân trí về việc những ngôi sao hàng đầu như Quang Hải, Hoàng Đức cần ra nước ngoài thi đấu, nhà môi giới bóng đá nổi tiếng người Slovenia, Jernej Kamensek cho biết: "Đầu tiên, tôi khẳng định một lần nữa là Quang Hải, Hoàng Đức nên thử sức mình ở nước ngoài trước khi quá muộn.

Hoàng Đức đã qua tuổi 23 còn Quang Hải cũng 25 tuổi rồi. Tôi cho rằng, điểm đến của Quang Hải hay Hoàng Đức không cần thiết là Thái Lan nữa. Trình độ của các bạn ấy đủ để họ có thể thử sức mình tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số hạng đấu vừa phải tại châu Âu.

Tôi cho rằng, châu Âu sẽ là điểm đến phù hợp để Quang Hải và Hoàng Đức phát triển khả năng. Tất nhiên, xin được nhấn mạnh là tùy giải đấu và CLB tại châu Âu. Tôi lấy ví dụ như giải Serbia hay Slovakia, Slovenia. Đó không phải là giải đấu quá mạnh ở châu Âu nhưng đẳng cấp có thể xem là gấp 10 lần ở V-League hay bất cứ giải vô địch quốc gia nào tại Đông Nam Á.

Mọi người hãy sớm gạt suy nghĩ cầu thủ Việt Nam mình chơi ở Pháp hay Anh đi. Tôi cho rằng, Quang Hải hay Hoàng Đức đủ khả năng để chơi ở Luxemburg, San Marino hay Gibraltar. Mọi người đừng coi thường những giải đấu ấy. Bởi chắc chắn chất lượng tại đây tốt hơn nhiều so với Việt Nam. Quan trọng hơn, họ tạo điều kiện để Quang Hải và Hoàng Đức được chơi bóng, thay vì mục đích thương mại".

Hoàng Đức cần ra nước ngoài thi đấu theo mong muốn của HLV Park? - 2

Nhà môi giới bóng đá Jernej Kamensek đánh giá Hoàng Đức có thể thi đấu ở các giải châu Âu như Luxemburg hay San Marino (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Jernej Kamensek, việc Quang Hải hay Hoàng Đức xuất ngoại sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam: "Ngoài sự phát triển của cá nhân Quang Hải hay Hoàng Đức, tôi nghĩ nếu những thương vụ xuất ngoại thành công, họ sẽ mở đường cho nền bóng đá Việt Nam phát triển. Biết đâu đấy sau 5-10 năm nữa, chúng ta sẽ có những ngôi sao thực thụ, chứ không phải đi nhặt bóng hay phát tờ rơi ở nước ngoài nữa.

Còn lý do tại sao các CLB như Hà Nội và CLB Viettel từ chối thì tôi không phải là người trong cuộc nên rất khó để xác định. Nhưng với thời gian làm nghề đủ lâu, tôi tin rằng không có CLB châu Âu nào sẵn sàng trả một mức giá cao để lấy một cầu thủ Việt Nam về thi đấu.

Họ thường lựa chọn một cách an toàn hơn. Đó là mượn và trả cho CLB chủ quản một chi phí nhỏ. Và sau một hai mùa giải đánh giá, họ sẽ đề nghị mua đứt kèm theo những điều khoản để giúp các đội bóng ở Việt Nam được giành thêm lợi nhuận nhờ công sức đào tạo".

Hoàng Đức cần ra nước ngoài thi đấu theo mong muốn của HLV Park? - 3