1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U23 Thái Lan: "Không thể bất cẩn với U23 Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đánh giá U23 Thái Lan có cơ hội vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2022, nhưng HLV trưởng Worrawoot Srimaka không quên nhắc nhở toàn đội cần phải cẩn thận trước U23 Việt Nam.

Kết quả bốc thăm VCK giải U23 châu Á năm 2022 diễn ra chiều 17/2 đưa U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia vào chung bảng C với U23 Hàn Quốc.

Việc một bảng đấu có đến ba đại diện của bóng đá Đông Nam Á tạo ra cơ hội cho cả Malaysia, Thái Lan lẫn U23 Việt Nam, vì thực lực của các đội trong khu vực không quá chênh lệch.

HLV U23 Thái Lan: Không thể bất cẩn với U23 Việt Nam - 1

HLV Worrawoot Srimaka đánh giá U23 Thái Lan may mắn khi nằm chung bảng với U23 Việt Nam (Ảnh: Getty).

Sau khi biết kết quả bốc thăm, HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan nói: "Kết quả bốc thăm cho thấy chúng ta may mắn, vì việc vượt qua vòng bảng không khó khăn lắm trước các đội bóng Đông Nam Á, nhưng U23 Thái Lan cũng không thể bất cẩn trước U23 Việt Nam và Malaysia".

"Tôi cho rằng tất cả các đội lọt vào VCK đều là đội mạnh, và tôi nghĩ rằng Việt Nam và Malaysia cũng có cùng quan điểm như tôi. U23 Thái Lan cần chuẩn bị thật tốt cho giải đấu này" - vị HLV trưởng của U23 Thái Lan nói thêm.

Ở vòng loại giải U23 châu Á năm nay, Thái Lan từng hòa không bàn thắng với Malaysia, nên thực lực giữa hai đội này có thể nói là ngang nhau.

Trong khi đó, với U23 Việt Nam, chúng ta từng vào đến chung kết giải U23 châu Á năm 2018. Từ đó đến nay, các đối thủ trong khu vực luôn dành cho đội U23 Việt Nam sự tôn trọng nhất định. 

HLV Worrawoot chia sẻ: "Cá nhân tôi cho rằng cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp đã hiện ra cho chúng tôi, nhưng việc U23 Thái Lan có nắm bắt được cơ hội này hay không phụ thuộc vào sự thể hiện của chúng tôi trên sân cỏ. Điều quan trọng là U23 Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu này như thế nào".

"Còn hiện tại, tôi sẽ cố gắng theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ ở sân chơi trong nước. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi, vì các trận đấu ở VCK khó hơn nhiều so với các trận vòng loại" - vẫn là lời của HLV Worrawoot Srimaka.

VCK U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 19/6 tại Uzbekistan, riêng trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/6.

HLV U23 Thái Lan: Không thể bất cẩn với U23 Việt Nam - 2

Kết quả bốc thăm 4 bảng đấu giải U23 châu Á 2022.

Theo www.siamsport.co.th