HLV U22 Lào tuyên bố bất ngờ khi đấu U22 Việt Nam ở SEA Games

An An

(Dân trí) - HLV Michael Weiss của U22 Lào có những phát biểu rất tự tin trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 32 trên đất Campuchia.

"Dù có rơi vào bảng tử thần, phải gặp đương kim vô địch U22 Việt Nam hay Á quân U22 Thái Lan thì chúng tôi cũng tới SEA Games 32 không phải để chơi", HLV Michael Weiss khẳng định.

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh, U22 Lào sẽ thi đấu như những chiến binh trước các đối thủ mạnh ở vòng bảng, đồng thời hy vọng vào một kết quả tốt ở kỳ SEA Games lần này. Thuyền trưởng U22 Lào cũng cho biết ông và các học trò đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ ở bảng B.

HLV U22 Lào tuyên bố bất ngờ khi đấu U22 Việt Nam ở SEA Games - 1

HLV Michael Weiss rất tự tin (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Lào).

"U22 Lào chẳng ngại đụng độ đội từng 16 lần vô địch là Thái Lan, hay đương kim vô địch Việt Nam. Chúng tôi sẽ ra sân và chiến đấu như những chiến binh", HLV Michael Weiss nói.

Ít ngày trước, Liên đoàn bóng đá Lào đã công bố 25 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32. Danh sách này có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Đó là Theo Klein, tiền vệ sinh năm 2001 đang khoác áo CLB Omaha Mavericks (Mỹ), Roman Angot, tiền vệ cũng sinh năm 2001 của CLB Bahlinger SC (hạng 4 Đức) và Victor Ngovinassack, cầu thủ tấn công của CLB Montceau (hạng 4 Pháp).

U22 Lào tập huấn tại Saudi Arabia từ ngày 12/4 đến 25/4. Vào ngày 26/4, toàn đội đã bay sang Campuchia dự SEA Games 32.

Theo lịch thi đấu, U22 Lào đá trận ra quân gặp U22 Việt Nam ngày 30/4 ở SEA Games 32. Thầy trò HLV HLV Michael Weiss gặp U22 Malaysia ở lượt trận thứ 2 (3/5). Ba ngày sau, U22 Lào đối đầu U22 Singapore. Ở trận cuối vòng bảng (8/5), U22 Lào gặp U22 Thái Lan.

HLV U22 Lào tuyên bố bất ngờ khi đấu U22 Việt Nam ở SEA Games - 2