1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Công Minh: “Đội tuyển Việt Nam không khó để qua vòng bảng AFF Cup”

(Dân trí) - Cho rằng đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng B, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Công Minh cho rằng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có vé vào bán kết. Cũng theo Trần Công Minh, Việt Nam là một trong các ứng cử viên vô địch sáng giá nhất.

Nếu để chọn ra đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện tại, anh sẽ chọn đội nào?

Thái Lan dĩ nhiên vẫn là ứng cử viên số 1, dựa vào truyền thống, vào năng lực và vào dàn cầu thủ mà họ đang có ở hiện tại. Tiếp theo Thái Lan, tôi cho rằng Philippines là đội mạnh thứ nhì, tiếp đến là Việt Nam, rồi Myanmar.

Anh đánh giá cao Philippines, vậy đâu là nguyên nhân để anh xếp họ vào nhóm ứng cử viên hàng đầu?

Họ đang sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao. Những cầu thủ này chắc chắn sẽ có lợi thế về mặt thể hình và thể lực trước các đội trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế khác là họ đều đang ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp, nên nền tảng thể lực của họ càng tốt.

Đội tuyển Việt Nam dưới góc nhìn của HLV Trần Công Minh là một trong những đội mạnh nhất tại AFF Cup 2016 (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển Việt Nam dưới góc nhìn của HLV Trần Công Minh là một trong những đội mạnh nhất tại AFF Cup 2016 (ảnh: Trọng Vũ)

Ngoài ra, tôi cũng theo dõi các trận đấu thuộc vòng loại World Cup hoặc châu Á mà Philippines tham dự mấy năm gần đây. Hầu hết họ đều thu được kết quả tốt. Ngay cả khi thua, thì Philippines cũng không quá lép vế, hoặc thua với tỷ số quá cách biệt với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Còn về Myanmar thì sao, khá bất ngờ khi anh xếp họ vào nhóm những đội mạnh nhất giải?

Bóng đá Myanmar mấy năm qua tiến bộ không ngừng, họ có đại diện dự VCK World Cup U20, từng thắng Việt Nam tại SEA Games năm ngoái. Myanmar lại có thêm lợi thế sân nhà ở vòng bảng. Nói chung, tôi cho rằng Myanmar chỉ kém chút xíu so với nhóm các đội Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Chủ yếu là kém vì non kinh nghiệm.

Đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng (ảnh: Trọng Vũ)

Một bất ngờ khác là anh không đánh giá cao Malaysia, Singapore và Indonesia?

Tôi không biết Indonesia còn lực lượng nào khác để dự phòng hay không. Còn nếu họ chỉ gồm các cầu thủ đã đá 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam thì đội này không có gì đáng ngại, cả về con người lẫn lối chơi.

Malaysia thì đang sa sút. Bóng đá Malaysia ít năm trở lại đây khá lộn xộn, nên không giữ được sự ổn định. Singapore lại đang thay đổi chiến lược phát triển. Những cầu thủ nhập tịch lớn tuổi đều đã bị loại, thay vào đó là những cầu thủ trẻ hơn được đào tạo trong nước. Mà với bóng đá Singapore, khi không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, họ không đáng ngại.

Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ có vé vào bán kết, nếu so với các đội tại bảng B?

Tôi lạc quan với khả năng đấy. Thứ nhất, Campuchia có tiến bộ nhưng vẫn chưa thể sánh với Việt Nam. Malaysia và Myanmar thì tôi đã phân tích ở trên rồi. Riêng về phía chúng ta, theo tôi, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng tốt. Chúng ta có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cộng thêm tài năng của lứa cầu thủ mới.

Vậy đội tuyển Việt Nam có nhất thiết phải lấy vé nhất bảng để tránh Thái Lan tại bán kết, có nhất thiết phải tính toán điều đó ngay từ bây giờ?

Không cần đâu, hãy cứ vào bán kết cái đã. Rồi chúng ta cũng không thể nói rằng giữa Thái Lan và Philippines lúc này gặp đội nào là dễ hơn. Cả 2 đội đấy đều rất mạnh. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam tự biết làm gì khi vào giải.

Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không thiếu kinh nghiệm, các cầu thủ được cọ xát với nhiều dạng ngoại binh khác nhau tại V-League, có thêm một vài gương mặt trở về từ nước ngoài, nên kinh nghiệm không phải là vấn đề của chúng ta. Một đội bóng như thế theo tôi sẽ biết cách tự điều chỉnh.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

HLV Trần Công Minh: “Đội tuyển Việt Nam không khó để qua vòng bảng AFF Cup” - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016