1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Toshiya Miura muốn làm mới U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Theo tiết lộ của một số thành viên trong BCH VFF, VCK U23 châu Á sẽ là giải đấu quan trọng để VFF đánh giá có nên gia hạn hợp đồng với HLV Toshiya Miura hay không. Vị HLV người Nhật cần gây ấn tượng ở giải đấu ấy, cũng như muốn làm mới đội bằng sinh khí mới.

Thời gian có lẽ cũng không còn nhiều cho HLV Miura trong việc chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam, hướng đến VCK U23 châu Á diễn ra ngay đầu năm 2016.

Hiện tại, dĩ nhiên vị HLV người Nhật đã có sẵn hàng loạt gương mặt trong đầu, đủ để hình thành bộ khung đội tuyển. Số này không khó đoán sẽ có Duy Mạnh, Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn, Ngọc Thắng…

Thế nhưng, để cải thiện chất lượng đội tuyển U23 theo hướng tốt hơn, giàu sức bật hơn, HLV Miura vẫn cần những gương mặt mới, đủ để gây bất ngờ cho các đối thủ. Thời gian qua, dù nghỉ phép tại Nhật, nhưng thấy rõ là HLV Miura vẫn khá quan tâm đến vấn đề này, thể hiện qua việc ông cử trợ lý số 1 Trần Công Minh đi thị sát nhiều giải đấu trẻ trong nước.

 

HLV Miura sẽ gọi một số nhân tố mới cho đội tuyển U23 Việt Nam? (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Miura sẽ gọi một số nhân tố mới cho đội tuyển U23 Việt Nam? (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Một số cái tên đã được ông Trần Công Minh nhìn ra, và cần HLV Miura thẩm định lại lần nữa, trước khi trao cơ hội cho các cầu thủ này trong màu áo đội tuyển U23 quốc gia.

Đáng chú ý trong số này có tiền đạo Phạm Văn Thành của đội U21 Hà Nội T&T vừa vô địch giải U21 quốc gia. Trong bối cảnh mà hàng tấn công, cũng như vấn đề tiền đạo là vấn đề đáng quan tâm của bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển U23 nói riêng, thì việc xuất hiện 1 nhân tố mới như Phạm Văn Thành là điều đáng mừng.

Có thể đẳng cấp đội tuyển U23 vẫn là đẳng cấp xa lạ đối với Phạm Văn Thành, nhưng cũng chưa chắc tiền đạo của Hà Nội T&T kém hơn so với một số cầu thủ cùng trang lứa đang khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam như Văn Toàn hay Thanh Bình.

Đặc biệt là Văn Toàn, cầu thủ này chưa cho thấy sự hiệu quả trong khâu kết thúc mà một cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo phải có. Thành ra, Phạm Văn Thành xứng đáng được trao cơ hội trong đợt tập trung tới đây.

Vị trí trong khung gỗ cũng là vị trí đáng chú ý. Trong bối cảnh mà thủ môn “cưng” của HLV Miura là Phạm Văn Tiến hiện có dấu hiệu chững lại, thì sự tỏa sáng của một gương mặt tiêu biểu tại VCK U21 quốc gia cách nay không lâu như Đặng Ngọc Tuấn (An Giang) đang được chờ đợi.

Thi đấu ở một đội bóng yếu như An Giang, áp lực là thủ môn Đặng Ngọc Tuấn phải chịu là không nhỏ. Dù vậy, thủ thành này vẫn thi đấu khá ổn định, trước khi giúp đội bóng trẻ miền Tây Nam bộ lọt vào trận chung kết.

Cần nhắc lại vị trí thủ môn luôn là vị trí mà HLV Miura luôn gặp vấn đề từ ngày ông nắm các đội tuyển bóng đá Việt Nam cho đến nay, nên khi có nhân tố mới, vị HLV người Nhật có thể sẽ không bỏ qua.

Ngoài ra, một cái tên mới mà cũ khác có thể cũng sẽ được vị HLV người Nhật cân nhắc sử dụng trong đợt tập trung tới đây, đó là tiền vệ Tuấn Anh (HA Gia Lai). Đây là một trong những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt nhất trong lứa tuổi, vấn đề còn lại là anh phải chứng minh sự phù hợp của mình trong lối chơi chung mà HLV Miura xây dựng.

Kim Điền

 

HLV Toshiya Miura muốn làm mới U23 Việt Nam? - 2