1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV thủ môn Thái Lan đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam

(Dân trí) - Trước những nghi vấn liên quan tới hành vi phân biệt chủng tộc với huấn luyện viên Park Hang Seo, huấn luyện viên thủ môn của tuyển Thái Lan - Sasa Todic đã lên tiếng giải thích. Theo đó ông đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam... suy diễn thông qua một bức hình.

Bị trợ lý Thái Lan miệt thị, HLV Park Hang Seo phản ứng dữ dội

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 ở Mỹ Đình đêm 19/11 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nổi xung với huấn luyện viên thủ môn của tuyển Thái Lan - Sasa Todic và sau đó là các thành viên ban huấn luyện đội khách.

Nguyên nhân dẫn đến vụ lùm xùm trên là sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Park Hang Seo chủ động tiến tới bắt tay đồng nghiệp Akira Nishino, ông Todic đứng vượt quá khu vực kỹ thuật với bộ mặt cười cợt và bàn tay liên tục đưa lên xuống. 

Hành động này không ngừng lại khiến huấn luyện viên Park Hang Seo nổi đóa, sau đó các trợ lý của tuyển Thái Lan lao ra tiếp ứng “khẩu chiến” khiến trọng tài thứ tư phải vào cuộc nhắc nhở. 

Huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết đối thủ khiêu khích ông trong suốt trận đấu, nên ông ức chế. Hành động trên của Todic hiểu là miệt thị chiều cao của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, tuy nhiên ông Todic đã đăng đàn “phản pháo”.

Nguyên văn lời giải thích của huấn luyện viên thủ môn Todic đăng tải trên trang chủ của đội tuyển quốc gia Thái Lan: 

HLV thủ môn Thái Lan đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam - 1

Ông Todic giải trình về nghi vấn phân biệt chủng tộc với huấn luyện viên Park Hang Seo 

Theo dõi thấy rằng có rất nhiều thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông về hình huống xảy ra sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan, tôi phải lên tiếng nói cho đúng thực tế những gì đã xảy ra ở đó.

Tất cả những gì được công bố trên các phương tiện truyền thông và trên các mạng xã hội không đúng với thực thế. Đặc biệt không phải hành động phân biệt chủng tộc như một số phương tiện truyền thông đăng tải. 

Ngoài ra còn có một clip mà tôi có thể thấy rõ phản ứng của mình và phản ứng của toàn bộ đội ngũ trợ lý tuyển Thái Lan. Chúng tôi đã có những lời xúc phạm nhau trong khu vực của chúng tôi, ngay trước khu vực kỹ thuật.

Tất cả chúng tôi đều phản ứng, nhưng mọi chỉ trích đang hướng về tôi với bức hình như tôi đang đo chiều cao của huấn luyện viên (Park Hang Seo). Đây là lý do để các phương tiện truyền thông sử dụng tạo ra vụ bê bối này. Mặc dù có đoạn ghi hình có thể phủ nhận điều đó, mọi người có thể thấy rằng bàn tay của tôi di chuyển từ trên xuống dưới.

Điều đó có ý nghĩa rằng Việt Nam đang ở vị trí đầu tiên, nhưng rồi sẽ tụt xuống bởi vì Thái Lan sẽ vượt lên trước họ. Phản ứng tiếp theo của tôi trong video phản ánh rằng tôi không có ý định tham gia vào một cuộc xung đột, hoặc thiếu tôn trọng với một ai, mà chỉ có ý rằng với một nụ cười và tôi thấy rằng Việt Nam sẽ rơi từ vị trí đầu bảng xuống vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Nhân cơ hội này, tôi xin gửi lời xin lỗi tới bất cứ ai hiểu sai về phản ứng của tôi. Bị phán xét bởi các bình luận, một số lượng lớn người hâm mộ Việt Nam đã bị xúc phạm bởi thông tin không đúng từ các phương tiện truyền thông, chỉ là một hình ảnh và không phải sự thật. 

Bây giờ các bạn đã hiểu sự thật là gì, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Có một sự rạn nứt lớn giữa chúng ta, căng thẳng luôn tồn tại, nhưng thực sự không cần phải nói về sự thật và khiến bất cứ ai bị xúc phạm.

Trong sự nghiệp nhiều năm của mình, tôi đã trải qua 400 trận đấu Super League và các trận đấu ở nước ngoài. Tôi không bao giờ có xung đột hoặc có bất kỳ vết nhơ nào ở tư cách cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên. Tôi luôn công bằng nhất có thể với các đồng nghiệp và cầu thủ của mình, cũng như với các đồng nghiệp và cầu thủ của đối phương.

Tất cả những gì tôi đã nói trên là toàn bộ sự thật.

Một lần nữa tôi xin lỗi vì sự khó chịu do truyền thông tạo ra với người dân và người hâm mộ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các chuyên gia, cán bộ và cầu thủ Việt Nam.

Với sự tôn trọng,

HLV thủ môn Sasa Todic

HLV thủ môn Thái Lan đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam - 2

Bộ mặt cười cợt, chế giễu, bàn tay đưa đặt ngang đưa lên đưa xuống của ông Todic

Những lời giải thích của ông Todic không có sức thuyết phục, bởi thực tế ông khiến chính huấn luyện viên Park Hang Seo nổi nóng ngay trên sân, chứ không phải chờ tới khi các phương tiện truyền thông đăng tải vụ việc trên. Ngoài ra, trong lời giải trình của mình, ông Todic cũng không một lần gửi lời xin lỗi huấn luyện viên Park Hang Seo dù vị chiến lược gia người Hàn Quốc bị xúc phạm.

Cần phải nhớ lại rằng các trợ lý của ông Nishino rất lắm chiêu trò. Ở lượt đi chính họ gây hấn khiến huấn luyện viên Park Hang Seo phản ứng dẫn tới việc ông bị phạt thẻ vàng. Nếu thêm một thẻ vàng nữa huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ bị treo quyền chỉ đạo. 

Có hay không việc các trợ lý tuyển Thái Lan muốn vị chiến lược gia người Hàn Quốc không thể cầm quân ở trận gặp Malaysia, một trận đấu vô cùng quan trọng với Việt Nam - thì tự ban huấn luyện của Thái Lan rõ nhất. 

Liên quan tới vụ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đệ đơn kiện lên AFC về hành vi phân biệt chủng tộc của ông Todic với huấn luyện viên Park Hang Seo.  

Về phía Thái Lan, huấn luyện viên Nishino sau khi hiểu rõ về vụ việc đã gửi lời xin lỗi trực tiếp với đồng nghiệp Park Hang Seo. Liên đoàn bóng đá Thái Lan lên tiếng thể hiện sự cầu thị với khẳng định sẽ nghe giải trình từ ông Todic và sẽ phạt nặng nếu vị huấn luyện viên này phân biệt chủng tộc.

Việt Bách

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022