1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú chỉ trích trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan

Sông Lam

(Dân trí) - Không chỉ bày tỏ sự tức giận ở cuộc họp báo sau lượt cuối vòng bảng, HLV Shin Tae Yong tiếp tục chỉ trích trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thông qua mạng xã hội.

Việc U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan 1-1 để cùng nhau đi tiếp vào vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á đã khiến truyền thông và người hâm mộ Indonesia cảm thấy tức giận. Họ liên tục chỉ trích trận đấu này là "dàn xếp xấu xí" và đòi gửi đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). 

Bản thân HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong cũng tiếp tục đăng tải video trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Thái Lan lên trang Instagram cá nhân để chỉ trích hai đội bóng bắt tay nhau loại U19 Indonesia do ông dẫn dắt.

HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú chỉ trích trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan - 1

HLV Shin Tae Yong tiếp tục chỉ trích trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Ông Shin Tae Yong viết: "Đây có phải là trận đấu fair play thực sự không? Tôi muốn hỏi những người hâm mộ bóng đá. Thật thất vọng với tư cách là một huấn luyện viên trưởng phải làm việc ở giải đấu như thế này. Các cầu thủ trẻ có thể cảm thấy gì và các cầu thủ trẻ có thể học được gì từ trận đấu này?".

Trước đó, tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc cũng thẳng thừng chỉ trích: "U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lẽ ra nên chơi sòng phẳng với nhau nhưng thực tế thì không phải như vậy. Có lẽ hai đội bóng đó đều e ngại U19 Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và không hài lòng chút nào về trận hòa của họ.

"Thái Lan và Việt Nam bắt đầu cảm thấy rằng Indonesia ngày càng trở nên mạnh hơn nên có lẽ họ phải làm như vậy", ông Shin tuyên bố.

HLV Shin Tae Yong vẫn cay cú chỉ trích trận U19 Việt Nam - U19 Thái Lan - 2

Chuyên gia bóng đá của Indonesia Akmal Marhali cho rằng U19 Việt Nam và Thái Lan không có lỗi khi luật đã quy định rõ trước khi giải đấu diễn ra (Ảnh: FAT).

Mặc dù vậy, đích thân chuyên gia bóng đá của Indonesia Akmal Marhali lại cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không hề có lỗi bởi luật đã được quy định từ trước khi giải đấu diễn ra.

Ông cho biết: "Tôi cho rằng việc U19 Indonesia bị loại không phải vì lỗi của U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Nguyên nhân bởi chúng ta không thể ghi bàn trong hai trận đối đầu trực tiếp với đối thủ này.

Do đó, U19 Việt Nam, U19 Thái Lan hay AFF đều không sai. Quy định trên đã được các đội bóng thống nhất từ trước khi giải đấu diễn ra. U19 Thái Lan và U19 Việt Nam hiểu rất rõ quy định. Họ không tìm mọi cách để giành chiến thắng đậm trước U19 Brunei hay U19 Philippines. Họ hiểu rằng sẽ trải qua lịch thi đấu bận rộn và có chiến thuật trong từng trận đấu.

Trong khi đó, U19 Indonesia dốc toàn lực giành chiến thắng đậm trước U19 Brunei, U19 Philippines hay U19 Myanmar nhưng không nghiên cứu rõ quy định".