1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong chỉ trích Liên đoàn bóng đá Indonesia

(Dân trí) - Mối quan hệ giữa HLV người Hàn Quốc, Shin Tae Yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia không còn được tốt đẹp vì những bất đồng trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, các giải đấu bóng đá ở Indonesia đã phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lúc này, Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn muốn triệu tập đội U19 Indonesia để chuẩn bị cho giải U19 châu Á.

HLV Shin Tae Yong chỉ trích Liên đoàn bóng đá Indonesia  - 1

HLV Shin Tae Yong không chấp nhận trở về tập trung theo lệnh của Liên đoàn bóng đá Indonesia

Theo những thông tin từ báo giới Indonesia, HLV Shin Tae Yong có nhiệm vụ phải giúp U19 Indonesia lọt vào vòng tứ kết giải đấu diễn ra vào tháng 10. Đây được xem là màn tập dượt để U20 Indonesia tham dự giải U20 thế giới vào năm sau trên sân nhà.

Do đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định triệu tập sớm đội U19 Indonesia, bất chấp đại dịch Covid-19 và đồng thời gọi HLV Shin Tae Yong trở lại Indonesia để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc không đồng ý với phương án này. Hiện tại, ông đang ở Hàn Quốc và muốn đội U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập huấn, thay vì ở Indonesia.

Chia sẻ trên tờ News Join (Hàn Quốc), HLV Shin Tae Yong khẳng định: “Ở Indonesia hiện vẫn có khoảng 1000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia lại triệu tập tôi về đất nước này để dẫn dắt đội U19 Indonesia.

Thái độ của Liên đoàn bóng đá Indonesia với tôi đã không còn như những ngày đầu tiên. Tôi không thể chịu được nữa”.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó, người phụ trách đội tuyển quốc gia Indonesia, Syarif Bastaman đã lên tiếng khẳng định HLV Shin Tae Yong bắt buộc phải trở về Indonesia, mà không được phép viện theo lý do nào.

HLV Shin Tae Yong chỉ trích Liên đoàn bóng đá Indonesia  - 2

Liên đoàn bóng đá Indonesia đang bắt HLV người Hàn Quốc phải tuân thủ lệnh của người sử dụng lao động

Ông cho biết: “Theo nguyên tắc, chúng tôi là người ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong. Vì vậy, ông ấy cũng như những người khác trong ban huấn luyện bắt buộc phải tuân theo sự chỉ đạo của chủ lao động.

Nhiệm vụ của ông ấy là dẫn dắt đội U19 Indonesia chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Còn lại, thời gian, địa điểm tổ chức huấn luyện là do Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết định.

Tiếp đó, HLV Shin Tae Yong cũng nêu rõ quan điểm của mình: “Tôi là người sáng lập ra những chương trình tập luyện và muốn tất cả cùng nhau làm việc. HLV chứ không phải là nhà ảo thuật. Tôi muốn được tạo điều kiện để có thể giành những kết quả tốt nhất”.

Những tranh cãi của HLV Shin Tae Yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chưa dứt. Điều đó đã khiến bất ổn đang ngày một leo thang ở bóng đá Indonesia.

Thực tế, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã giao cho HLV Shin Tae Yong nhiệm vụ quá nặng nề. Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia (thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020), ông còn dẫn dắt đội U19 nước này chuẩn bị cho giải vô địch U20 thế giới vào năm sau.

H.Long

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022