1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Polking lên tiếng xin lỗi sau khi Thái Lan thua Malaysia

Hạo Minh

(Dân trí) - Tối qua (22/9), Thái Lan đã thất bại trước Malaysia sau loạt sút luân lưu tại bán kết King's Cup. Sau thất bại này, HLV Alexandre Polking đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Mở đầu buổi họp báo sau trận thua của tuyển Thái Lan, HLV Polking nói: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi chơi trên sân nhà và các cổ động viên đã cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút, cũng như loạt sút luân lưu.

Chúng tôi cố gắng hết sức để chiến đấu, cùng nhau nỗ lực. Tôi là người đưa ra quyết định cho các cầu thủ. Vì vậy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình".

Thái Lan đã rơi vào cảnh rượt đuổi tỷ số ở trận bán kết King's Cup, Corbin-ong mở tỷ số cho Malaysia ở phút 32. Mãi tới phút bù giờ thứ năm, Thái Lan mới gỡ hòa sau pha lập công của Pansa Hemviboon, tuy nhiên đội tuyển xứ chùa vàng đã thua 3-5 ở loạt sút luân lưu.

HLV Polking lên tiếng xin lỗi sau khi Thái Lan thua Malaysia - 1

HLV Polking của tuyển Thái Lan.

"Kết quả trong 90 phút phản ánh đúng cục diện trận đấu. Cả hai đội đều chơi tốt trong mỗi hiệp, Malaysia càng chơi càng hay. Trong hiệp hai, chúng tôi đã cải thiện lối chơi và đã chơi tốt. Nếu chúng tôi chơi tốt cả 90 phút hoặc hiệu quả hơn trong hiệp hai, kết quả đã không như thế này", Polking nói tiếp.

"Chanathip phải rời sân từ phút 14, chúng tôi biết anh ấy rất quan trọng với đội tuyển, nhưng trước hết chúng ta phải bảo vệ cầu thủ, anh ấy đã gặp chấn thương. Đó có thể là chấn thương nhẹ, nhưng chúng ta phải tiến hành các kiểm tra kỹ lưỡng. Điều quan trọng là chúng tôi muốn Chanathip trở lại Nhật Bản với thể trạng tốt nhất, sẵn sàng thi đấu cho Kawasaki Frontale ở J-League như thường lệ".

Thất bại trước Malaysia khiến đội tuyển Thái Lan phải tranh hạng ba King's Cup cùng Trinidad & Tobago vào ngày 25/9 tới. HLV Polking khẳng định ông và các học trò sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới.

"Trận tranh hạng 3 gặp Trinidad, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, vì chúng tôi luôn chiến đấu hết mình trong mọi trận đấu đã qua. Mặc dù tôi không thích phải thi đấu ở một trận tranh hạng ba, nhưng chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, giành vị trí thứ ba như một lời tri ân tới các cổ động viên", ông Polking khẳng định.

"Nhìn từ trận đấu đầu tiên, cả Trinidad và Tajikistan đều là những đội chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn. Chúng tôi sẽ mổ băng nghiên cứu, phân tích, lên kế hoạch để giành được vị trí thứ ba ".

Theo thairath