1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan lo ngại viễn cảnh tồi tệ của đội nhà

H. Long

(Dân trí) - Tờ Thairath cho rằng đội tuyển Thái Lan chưa chắc đã có thành tích tốt ở King's Cup. Họ lo ngại đội nhà sẽ thua cả đối thủ có thứ hạng thấp nhất là Malaysia.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận mời ba đội bóng tham dự King's Cup là Trinidad & Tobago (hạng 101 thế giới), Tajikistan (hạng 108) và Malaysia (hạng 147). Mục tiêu ban đầu của FAT là mời những đội bóng nằm trong top 100 thế giới nhưng kế hoạch này đã thất bại.

Báo Thái Lan lo ngại viễn cảnh tồi tệ của đội nhà - 1

Báo Thái Lan lo ngại đội nhà không thể thắng nổi Malaysia (Ảnh: Thairath).

Mặc dù vậy, ngay cả khi đối đầu với những đối thủ trên, Thái Lan cũng chưa chắc có được chiến thắng. Trong đó, Trinidad & Tobago và Tajikistan đều có thứ hạng tốt hơn so với "Voi chiến" trên bảng xếp hạng FIFA.

Thậm chí, ngay cả trước Malaysia, Thái Lan cũng sẽ gặp khó khăn lớn. Tờ Thairath thừa nhận rằng đội nhà có thể gục ngã trước đội bóng có thứ hạng thấp nhất là Malaysia.

Tờ báo này viết: "Mặc dù Malaysia có thứ hạng thấp nhất giải đấu nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn chưa chắc có được chiến thắng. Trong những năm qua, Malaysia thực sự là đối thủ khiến cho Thái Lan phải chật vật.

Báo Thái Lan lo ngại viễn cảnh tồi tệ của đội nhà - 2

Đội tuyển Thái Lan đặt kỳ vọng lớn ở King's Cup 2022.

Thống kê cho thấy, Malaysia đã không thua trước Thái Lan trong 5 cuộc đối đầu gần đây. Trong đó, chúng ta thua ba trận trước Malaysia ở lượt về chung kết AFF Cup 2014 (2-3) và vòng loại World Cup 2022 (1-2, 0-1) và hòa hai trận ở AFF Cup 2018 (0-0, 2-2). Lần cuối cùng, Thái Lan giành chiến thắng trước Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2014.

Trong khi đó, thành tích đối đầu của Malaysia trước các đội bóng Đông Nam Á khác cũng khá tốt khi họ thắng 6, thua 4 trong 10 trận đấu gần nhất. Họ thất bại trước Việt Nam (2 trận), Indonesia và Philippines".

Ở thời điểm này, Malaysia vừa bổ nhiệm HLV Kim Pan Gon vào băng ghế huấn luyện. Ông đã thành công khi giúp "Bầy hổ" giành vé tham dự vòng chung kết giải Asian Cup 2023 lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Đối với Tajikistan, vào năm ngoái, đội tuyển Thái Lan vừa có trận hòa 2-2 trước đối thủ này. Trong khi đó, "Voi chiến" chưa từng chạm trán với Trinidad & Tobago trong quá khứ.