1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo “thảnh thơi” 6 tháng, VFF nói gì?

(Dân trí) - Với việc đội tuyển Việt Nam hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 và 6, HLV Park Hang Seo sẽ không có nhiệm vụ chính thức nào ở ĐTQG trong ít nhất nửa năm.

Ngày 9/3, VFF nhận được thông báo chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31/3 tới, cùng 2 trận còn lại của bảng G gặp Indonesia và UAE vào tháng 6, đã chính thức bị hoãn do những lo ngại về dịch Covid-19.

Về lịch thi đấu, theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, FIFA và AFC sẽ tiếp tục làm việc với nhau để xếp lịch một cách hợp lý nhất. Theo dự kiến, các trận đấu hoãn vào tháng 3 sẽ diễn ra vào tháng 10, trong khi các trận đấu tháng 6 được tổ chức vào tháng 11.

Với việc các trận đấu trên bị hoãn, kế hoạch tập trung của thầy trò HLV Park Hang Seo cũng phải thay đổi. Theo dự kiến ban đầu, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3, sau đó có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3 trên sân Gò Đậu, Bình Dương.

HLV Park Hang Seo “thảnh thơi” 6 tháng, VFF nói gì? - 1

HLV Park Hang Seo sẽ có 6 tháng "thảnh thơi" do lịch thi đấu vòng loại World Cup bị hoãn

Thông báo hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là một tin vui với HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt lực lượng vì nhiều cầu thủ dính chấn thương, bên cạnh đó V-League chỉ mới khởi tranh nên các trụ cột chưa đạt phong độ tốt nhất. Với thời gian khoảng 9 tháng, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về nhân sự và những vấn đề chuyên môn khác.

Tuy nhiên, cũng vì hoãn các trận của ĐTQG nên HLV Park Hang Seo sẽ thảnh thơi 6 tháng liên tiếp và hưởng lương 50.000 USD/tháng sau thuế (khoảng 1,15 tỷ đồng). Trong năm 2020, các đội tuyển U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam cũng không tham dự giải đấu nào. Không chỉ có HLV Park Hang Seo, mà dàn trợ lý người Hàn Quốc lên tới gần chục người cũng trong cảnh rảnh việc, không tất bật như 2 năm trước.

Theo chia sẻ của một lãnh đạo VFF, thực tế công việc của HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự có rảnh hơn, nhưng vẫn có những nhiệm vụ quan trọng sau khi các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị dời lịch.

Theo đó, HLV Park Hang Seo và các trợ lý người Hàn Quốc tiếp tục làm nhiệm vụ đi theo dõi rất nhiều các trận đấu ở V-League, hạng Nhất và cúp Quốc gia để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, VFF còn lên kế hoạch tổ chức một số trận giao hữu, nếu tình hình dịch Covid-19 có chuyển biến tích cực thời gian tới.

Việc tổ chức giao hữu quốc tế không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam được cọ xát, mà cũng giúp HLV Park Hang Seo hoàn thành án phạt 4 trận cấm chỉ đạo mới đây của AFC, liên quan tới những phản ứng với trọng tài trong trận chung kết SEA Games 30.

Bên cạnh đó, cũng trong thời gian nghỉ các trận đấu của ĐTQG, HLV Park Hang Seo có thể sẽ ra nước ngoài để xem giò một số cầu thủ Việt kiều, với mục đích tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, sau khi được VFF bật đèn xanh mới đây.

Như vậy, HLV Park Hang Seo vẫn có công việc chứ không hoàn toàn “ngồi chơi xơi nước” như nhiều người vẫn nghĩ. Dù những công việc này không gây áp lực, nhưng nên nhớ vào cuối năm, ông Park sẽ phải bước vào 2 chiến dịch quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, chỉ trong vòng 2 tháng. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ, cùng với tính toán phù hợp, thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022