1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo sẽ khiến á quân World Cup ôm hận một lần nữa?

H.Long

(Dân trí) - Ở lần thứ 2 đối đầu với HLV Park Hang Seo, HLV Bert van Marwijk (người từng giúp Hà Lan giành á quân World Cup) rất khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, việc đánh bại đội tuyển Việt Nam không dễ dàng.

Cách đây gần 2 năm, HLV Bert van Marwijk đã rời khỏi mảnh đất UAE trong tâm thế của kẻ thất bại. Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình, ông tiếp tục thất bại ở cúp Vùng Vịnh (UAE bị loại ngay từ vòng bảng). Ở thời điểm ấy, chiến lược gia người Hà Lan từng bị chỉ trích thậm tệ.

HLV Park Hang Seo sẽ khiến á quân World Cup ôm hận một lần nữa? - 1

HLV Park Hang Seo từng vượt qua HLV Bert van Marwijk ở lượt đi vòng loại World Cup 2022.

Tất nhiên, thất bại ở cúp Vùng Vịnh chỉ giống như giọt nước tràn ly. Hai thất bại trước Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup mới là vấn đề chính khiến HLV từng đưa Hà Lan giành á quân World Cup 2010 rời khỏi ghế nóng.

Kể từ sau khi sa thải HLV Bert van Marwijk, Liên đoàn bóng đá UAE đã bổ nhiệm hai HLV Ivan Jovanović và Jorge Luis Pinto. Đó đều là HLV đẳng cấp thế giới nhưng lại không thể ổn định phòng thay đồ. Điểm chung khiến họ ra đi (dù chưa có trận chính thức nào) chính là không thể dung hòa được cá tính mạnh.

Và rồi, trong thế bí, Liên đoàn bóng đá UAE đã phải mời lại HLV Bert van Marwijk. Quả thực, lần trở lại thứ 2 của chiến lược gia này đã… lợi hại hơn xưa.

Có một thực tế không thể phủ nhận, đó là việc đội tuyển UAE đã "lột xác" thực sự. Trước nay, người ta chỉ biết đến HLV Bert van Marwijk với lối chơi thực dụng (Hà Lan giành á quân World Cup cũng với lối chơi này).

Nhưng giờ đây, HLV Bert van Marwijk đã hướng đội tuyển UAE thi đấu bùng nổ và dữ dội hơn. Trong cả ba trận đấu với Malaysia, Thái Lan và Indonesia, UAE đều chơi pressing bóp nghẹt đối thủ, tới mức họ không thể lên bóng.

Cái cách UAE giành chiến thắng là tuyên ngôn của kẻ mạnh. Tức là họ bóp nghẹt đối thủ, không thể cưỡng lại và ghi bàn liên tục nhờ khả năng tấn công bùng nổ của mình. Nó khác hoàn toàn với giai đoạn lượt đi, khi hàng công của UAE khá nhạt nhòa. Họ không khẳng định được sự vượt trội như vậy.

HLV Park Hang Seo sẽ khiến á quân World Cup ôm hận một lần nữa? - 2

Hàng công của đội tuyển UAE ở thời điểm này rất nguy hiểm.

Nói vậy để thấy tư duy của HLV Bert van Marwijk đã thay đổi. Tất nhiên, so với trận lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam, UAE của Bert van Marwijk rõ ràng là phiên bản khác, đáng sợ hơn rất nhiều.

Việc sở hữu những cầu thủ cực kỳ chất lượng trên hàng công cho phép HLV Bert van Marwijk có thể sử dụng lối chơi "bóp nghẹt" đối thủ. Fabio Lima là điển hình. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil sử dụng chân trái rất mềm mại và nhãn quan chiến thuật cực tốt.

Trong 3 trận đấu đã qua ở vòng loại World Cup 2022, Fabio Lima đã ghi tới 5 bàn cho đội tuyển UAE. Thực tế, ngay từ giai đoạn giao hữu trước mùa giải, Fabio Lima đã cho thấy sự kết hợp ăn ý tới kỳ lạ với Ali Mabkhout.

Bên cạnh đó, trong tay HLV Bert van Marwijk còn có hai cầu thủ nhập tịch khác là Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), Caio Canedo (Brazil). Đó đều là mũi tấn công vô cùng lợi hại của UAE.

So với trận lượt đi gặp đội tuyển Việt Nam, UAE còn đón chào sự trở lại của chân sút số 1 Ali Mabkhout. Ở trận đấu vào tháng 11/2019, chân sút sinh năm 1990 đã bị treo giò, khiến cho sức mạnh của UAE giảm sút đáng kể.

HLV Park Hang Seo sẽ khiến á quân World Cup ôm hận một lần nữa? - 3

Đội tuyển Việt Nam thi đấu gắn kết và vô cùng khó chịu.

Trong mỗi trận ra sân, Ali Mabkhout đều cho thấy sự đáng sợ. Cầu thủ này đã ghi 10 bàn trong 6 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Việc đối diện với hàng công siêu khủng là thách thức lớn với đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ, trong 3 trận đấu vừa qua, hàng công với Ali Mabkhout, Fabio Lima, Caio Canedo, Khalifa Mubarak đã nã tới 12 bàn thắng vào lưới Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Thế nhưng, ở góc độ nào đó, việc chạm trán với đối thủ mạnh cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể thi triển được lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Đối chọi lại với hàng công khủng khiếp của UAE là hàng thủ có tính tổ chức rất cao của đội tuyển Việt Nam. Từ đầu giải, đoàn quân của HLV Park Hang Seo mới chỉ vào lưới nhặt bóng 2 lần trong 7 trận và là một trong những đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất vòng loại World Cup 2022.

UAE đương nhiên hiểu điều đó. Họ cũng hiểu rằng đội tuyển Việt Nam là "cỗ máy" được tôi rèn trong vài năm qua ở nhiều giải đấu lớn. Do đó, tính gắn kết, tính kỷ luật và tinh thần quyết chiến của "Rồng vàng" thực sự khiến cho đối thủ khó chịu.

Như trong bài viết hôm qua, tờ 163 (Trung Quốc) từng nhấn mạnh rằng: "Đội tuyển Việt Nam không hề sợ hãi trước các cầu thủ nhập tịch. Thậm chí, ngay cả khi sở hữu dàn sao nhập tịch, bạn cũng chắc có thể đánh bại".

Một trong những trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong vài năm qua là trận thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup. Đó là nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã "lên tiếng" trước đội bóng mạnh nhất châu lục.

Do đó, bất chấp việc UAE mạnh mẽ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào kết quả tốt.

Liệu chăng, HLV Park Hang Seo có thể khiến nhà á quân World Cup 2010 Bert van Marwijk ôm hận một lần nữa?

HLV Park Hang Seo sẽ khiến á quân World Cup ôm hận một lần nữa? - 4