1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo mong sớm hồi phục sức khỏe trước trận đối đầu Oman

An An

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo đang chạy đua với thời gian trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Oman, ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thông tin từ VFF, sau một tuần điều trị Covid-19, HLV Park Hang Seo vẫn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc rất sốt ruột bởi đây là khoảng thời gian quan trọng để ông cùng các cộng sự lên kế hoạch chuẩn bị cho hai trận gặp Oman và Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bên cạnh đó, cũng trong giữa tháng 3, U23 Việt Nam sẽ được tập trung để tham dự Dubai Cup 2022. Đây là giải đấu giúp các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trước đó, HLV Park Hang Seo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong buổi kiểm tra ngày 3/3. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được tiêm đủ 3 mũi vaccine và có thể trạng ổn định.

HLV Park Hang Seo mong sớm hồi phục sức khỏe trước trận đối đầu Oman - 1
HLV Park Hang Seo chưa khỏi Covid-19.

Sau khi khỏi Covid-19, HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm một vài ngày để cách ly, trước khi trở lại với công việc. Như vậy, ông Park đang chạy đua với thời gian để kịp hội quân cùng đội tuyển Việt Nam và đội U23 vào ngày 14/3 tới.

Những ngày vừa qua, HLV Park Hang Seo vẫn duy trì công việc của mình. Ông cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam họp bàn thông qua hình thức trực tuyến. Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 35 cầu thủ trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới.

HLV Park Hang Seo cũng sẽ sớm công bố danh sách triệu tập U23 Việt Nam cho giải Dubai Cup 2022 trong tuần này. Do đội tuyển Việt Nam cùng đội U23 sẽ tập song song nên HLV Park sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc phân việc cụ thể cho các trợ lý nhằm đảm bảo tốt nhất công tác chuẩn bị của hai đội. Hiện ông Park và VFF vẫn chưa tiết lộ ai sẽ là người dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải giao hữu sắp tới.

Nhiều thông tin cho rằng HLV Gong Oh Kyun nhiều khả năng sẽ nắm quyền chỉ đạo đội U23 Việt Nam ở giải giao hữu tại UAE. Đây chính là nhà cầm quân thay ghế HLV trưởng U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo sau SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo mong sớm hồi phục sức khỏe trước trận đối đầu Oman - 2
Đội tuyển Việt Nam quyết đòi nợ Oman.

Liên quan tới trận gặp Oman ngày 24/3, VFF vừa qua có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng về việc mở cửa đón 2 vạn CĐV vào sân Mỹ Đình. Giá vé trận đấu này không thay đổi, vẫn là 4 mức gồm 500 nghìn đồng, 700 nghìn đồng, 900 nghìn đồng và 1,2 triệu đồng.

Trong khi đó, đội khách Oman có kế hoạch di chuyển bằng chuyên cơ sang Việt Nam vào ngày 20/3. Đội bóng Tây Á sau đó sẽ di chuyển về đóng quân tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội). Thầy trò HLV Branko Ivankovic có hai buổi tập kín trên sân Hàng Đẫy vào các ngày 21 và 22/3, trước khi có buổi làm quen sân Mỹ Đình ngày 23/3.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Oman đã gửi tới VFF bản danh sách 49 thành viên của đội sẽ tới Việt Nam lần này, trong đó có 30 cầu thủ. Ngoài sự trở lại của chân sút Muhsen Al Ghassani, HLV Branko Ivankovic bổ sung thêm nhiều nhân tố trẻ như Mataz Saleh, Abdul Ghafur, Al Alawi…

HLV Park Hang Seo mong sớm hồi phục sức khỏe trước trận đối đầu Oman - 3