1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tấn Trường tái mắc Covid-19, lỡ hẹn trận gặp Oman

An An

(Dân trí) - Thủ thành Bùi Tấn Trường không thể lên tập trung đội tuyển Việt Nam do tái mắc Covid-19. HLV Park Hang Seo buộc phải triệu tập thủ môn thay thế.

Theo kế hoạch, sau vòng 4 V-League, đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội vào ngày 14/3. HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Oman và Nhật Bản. Tuy nhiên đến phút chót, chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải có sự điều chỉnh về mặt nhân sự.

Theo đó, thủ thành Bùi Tấn Trường tái mắc Covid-19, khiến anh lỡ hẹn với trận ra quân của CLB Hà Nội và không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Hiện tại thủ thành người Đồng Tháp vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại ở trận gặp Nhật Bản.

HLV Park Hang Seo trong chiều nay (13/3) đã triệu tập bổ sung thủ môn Văn Hoàng của SL Nghệ An. Dưới thời ông Park, Văn Hoàng thường xuyên được lên đội U23 và đội tuyển quốc gia, nhưng anh chỉ là phương án dự phòng chứ không có cơ hội ra sân.

Tấn Trường tái mắc Covid-19, lỡ hẹn trận gặp Oman - 1
Tấn Trường tái mắc Covid-19.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam có 4 thủ môn là Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh, Vũ Tuyên Quang và Nguyễn Văn Hoàng trong đợt tập trung lần này.

Ngoài sự vắng mặt của Tấn Trường, trước đó tiền vệ Tô Văn Vũ cũng mắc Covid-19, buộc HLV Park Hang Seo phải gọi bổ sung Châu Ngọc Quang để thay thế.

Bản danh sách đội tuyển Việt Nam gây chú ý khi có sự trở lại của một số cái tên như thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ Nguyễn Hải Huy.

Tuy nhiên, đội tuyển vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương như cầu thủ đa năng Nguyễn Trọng Hoàng, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ Đoàn Văn Hậu hay thủ thành Đặng Văn Lâm…

Tấn Trường tái mắc Covid-19, lỡ hẹn trận gặp Oman - 2
HLV Park Hang Seo lo lắng khi có một số cầu thủ mắc Covid-19.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ trao cơ hội cho 3 tân binh gồm thủ thành Vũ Tuyên Quang, Schmidt Adriano (Bình Định), hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ (Hà Nội).

Trong các cầu thủ này, Adriano Schmidt được triệu tập là một bất ngờ lớn. Cầu thủ đội bóng đất Võ sinh năm 1994, mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Đức.

Adriano khoác áo đội Hải Phòng từ V-League 2018, mùa này đang chơi rất ấn tượng cho Bình Định. Với chiều cao lên đến 1,84m, Adriano Schmidt được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chống bóng bổng tốt.

Tấn Trường tái mắc Covid-19, lỡ hẹn trận gặp Oman - 3