1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại Minh Vương ở trận quyết đấu Malaysia

Hạo Minh

(Dân trí) - Tiền vệ Trần Minh Vương đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đăng ký cho trận gặp Malaysia vào tối nay (19h30, 12/12).

Trước thềm trận đấu với đội tuyển Malaysia vào tối nay (19h30, 12/12), thuộc lượt trận thứ ba của bảng AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đã quyết định không đăng ký thi đấu cho tiền vệ Trần Minh Vương trong danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại Minh Vương ở trận quyết đấu Malaysia - 1

Minh Vương (phải) một lần nữa lỡ hẹn với các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Quyết định loại Minh Vương của HLV Park Hang Seo có phần bất ngờ, bởi tiền vệ của CLB HA Gia Lai được đăng ký thi đấu ở trận gặp Lào. Minh Vương đã vào sân ở hiệp hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2020, tuy nhiên anh thi đấu không nổi bật. 

So với trận gặp Lào, danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng một sự thay đổi. Đó là Lê Văn Xuân thay thế vị trí của Minh Vương. Lê Văn Xuân, 21 tuổi, hiện tại anh là tiền vệ của CLB Hà Nội và cũng là tuyển thủ U23 Việt Nam.

So với trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam hồi tháng sáu, đội tuyển Việt Nam có sáu sự thay đổi. Trong đợt này, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Hoàng đã không có mặt vì các lý do khác nhau, thay vào đó là Nguyễn Văn Hoàng, Trần Nguyên Mạnh,  Phạm Xuân Mạnh,  Lê Văn Xuân,  Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải.

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại Minh Vương ở trận quyết đấu Malaysia - 2

HLV Park Hang Seo theo dõi các cầu thủ tập luyện trước trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Malaysia đang có 6 điểm sau hai trận, đứng đầu bảng B. Đội tuyển Việt Nam có ba điểm sau một trận và đang đứng thứ ba. Với vị thế của hai ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết của bảng B, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia được ví như trận chung kết của bảng B, đội chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa tới bán kết với ngôi đầu bảng.

Malaysia đang gặp khó khăn về nhân sự, đội bóng này chỉ đăng ký 24 cầu thủ tới Singapore thay vì 30 cầu thủ tối đa như quy định của ban tổ chức. Thực tế Malaysia mới có 23 người bởi một cầu thủ của họ đang thi đấu ở châu Âu và chỉ về Singapore sau trận gặp Việt Nam. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, Malaysia đã có bốn cầu thủ dính Covid-19 nên họ chỉ còn 19 người.

Việt Nam và Malaysia là hai nền bóng đá lớn của khu vực đông Nam Á. HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố ông đã có cách khắc chế lối chơi của tuyển Việt Nam, còn HLV Park Hang Seo tuyên bố ông muốn học trò giành chiến thắng, ba điểm là đủ và không cần phải đá đẹp.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự trận gặp Malaysia:

 Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

 Hậu vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

 Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định).

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại Minh Vương ở trận quyết đấu Malaysia - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020