1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Olympic Thái Lan cầu mong sự tha thứ sau thất bại ở Asiad

(Dân trí) - Đội tuyển Olympic Thái Lan thất bại thảm hại tại Asiad 2018, báo chí đất Chùa Vàng chỉ trích nặng nề đội nhà, khiến HLV Worrawoot Srimaka của Olympic Thái Lan phải mong được sự tha thứ của người hâm mộ.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Thái Lan thất bại ở các giải đấu tầm châu lục, chỉ trong vòng nửa năm. Lần trước, họ cũng bị loại sớm tại VCK U23 châu Á, trong khi 2 đối thủ thuộc khu vực Đông Nam Á là Malaysia và Việt Nam lại liên tục gặt hái thành công.

HLV Worrawoot Srimaka liên tục phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng
HLV Worrawoot Srimaka liên tục phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng

Điều này khiến cho dư luận bóng đá Thái càng giận dữ. Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka của đội bóng đất Chùa Vàng phải xuống giọng: “Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan, về sự thất vọng của họ”.

“Tôi cũng không rõ tương lai của mình sau khi về nước, nhưng tôi nghĩ là tôi đã làm những gì tốt nhất trong khả năng cho đội tuyển” – HLV Worrawoot Srimaka nói thêm.

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Thái Lan sẽ trở về Bangkok vào ngày mai, riêng các thành viên của đội tuyển vẫn phân vân không biết điều gì đang chờ họ ở quê nhà.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang trấn an: “Sau khi họ về nước, chúng tôi mới nói về vấn đề của họ, đồng thời tìm giải pháp cho đội tuyển”.

Mục tiêu lớn của bóng đá Thái Lan là giành quyền vào VCK World Cup 2026, nhưng thất bại liên tiếp của thế hệ hiện tại khiến cho bóng đá Thái Lan lo lắng về lực lượng trong tương lai.

HLV Olympic Thái Lan cầu mong sự tha thứ sau thất bại ở Asiad - 2

Thiện Nhân

HLV Olympic Thái Lan cầu mong sự tha thứ sau thất bại ở Asiad - 3

Dòng sự kiện: Asiad 2018