1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "U17 Việt Nam cần bỏ Thái Lan ra khỏi đầu"

An An

(Dân trí) - HLV Quốc Tuấn yêu cầu U17 Việt Nam phải giữ được sự tập trung cao độ và không cần quan tâm tới trận thắng của U17 Thái Lan trước U17 Nepal.

Dù gặp khó khăn trong hiệp 1 nhưng U17 Việt Nam chơi tốt hơn ở hiệp 2 trước khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Đài Loan (Trung Quốc). Với trận thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 châu Á 2022 và đang tạm dẫn đầu bảng F sau lượt trận đầu tiên.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U17 Việt Nam cần bỏ Thái Lan ra khỏi đầu - 1

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá U17 Việt Nam thi đấu vẫn có phần căng cứng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Tôi hài lòng về kết quả, về cách các cầu thủ đáp ứng được yêu cầu của Ban huấn luyện. U17 Đài Loan (Trung Quốc) có thể hình tốt, phòng ngự chặt, nên rất khó để chúng tôi nhanh chóng ghi bàn. Giải nào cũng vậy, trận đầu có hơi căng thẳng".

Ở trận đấu trước đó, U17 Thái Lan thắng U17 Nepal 3-0, điều này tạo ra áp lực nhất định với U17 Việt Nam, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông và các học trò đã biết cách vượt qua.

"Đương nhiên sau trận Thái Lan thắng Nepal, chúng tôi phải tính toán để có kết quả thuận lợi. U17 Việt Nam đá sau nên có lợi thế hơn. Tôi yêu cầu các cầu thủ đừng để tâm kết quả Thái Lan, không quan tâm đến Thái Lan, gạt bỏ họ ra để đá đúng khả năng của mình", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Cầu thủ Lê Phát - người lập cú đúp trong trận đấu, khẳng định chiến thắng là của tập thể chứ không phải cá nhân nào: "Đây là trận đấu đặc biệt với tôi. Tôi được ban huấn luyện tin tưởng và ghi được 2 bàn. Tuy nhiên đây là chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi vẫn có những điểm cần cải thiện".

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: U17 Việt Nam cần bỏ Thái Lan ra khỏi đầu - 2

Lê Phát chơi hay nhất bên phía U17 Việt Nam (Ảnh: Ngô Kiên).

Bên kia chiến tuyến, HLV Tsai Wen Yi của U17 Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: "Trong hiệp đấu đầu tiên chúng tôi chơi tốt, tự tin chơi bóng. Nhưng sang hiệp 2 đội sa sút thể lực nên để thua thêm 3 bàn.

Tôi ấn tượng với Nguyễn Công Phương của Việt Nam. Cậu ấy rất nhanh nhẹn, kiểm soát bóng tốt".

Thuyền trưởng U17 Đài Loan thừa nhận đội bóng của mình quá khó để làm nên điều gì tại giải khi các cầu thủ hầu hết là học sinh và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Phần lớn cầu thủ U17 Đài Loan là học sinh đến từ nhiều trường khác nhau, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, không được như các đội còn lại ở bảng này. Đó là một thiệt thòi", HLV Tsai Wen Yi cho biết.

Ở lượt trận thứ 2 bảng F, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Nepal vào lúc 19h00 ngày 7/10, còn Thái Lan gặp U17 Đài Loan ở trận đấu sớm.