1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Đài Loan, U17 Việt Nam tạm vượt lên trên Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - U17 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U17 Đài Loan (Trung Quốc) và tạm vượt lên trên U17 Thái Lan ở bảng F vòng loại U17 châu Á 2022.

U17 Việt Nam đối đầu U17 Đài Loan trên sân Việt Trì (Phú Thọ) với sự tự tin cao độ và sớm ép sân. Đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Hoàng Sơn ở phút 18.

Thắng đậm Đài Loan, U17 Việt Nam tạm vượt lên trên Thái Lan - 1

Hoàng Sơn mở tỷ số cho U17 Việt Nam (Ảnh: Ngô Kiên).

Trong khoảng thời gian sau đó, U17 Việt Nam chơi bế tắc và nhiều thời điểm suýt bị đối thủ gỡ hòa. Tuy nhiên trong thế khó khăn, Lê Phát đã có pha bay người đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam ở phút 73.

Đang đà hưng phấn, U17 Việt Nam liên tiếp có hai bàn thắng nhờ công Hoàng Anh và Lê Phát. Không chỉ lập cú đúp, cầu thủ 15 tuổi Nguyễn Lê Phát là người chơi hay nhất bên phía U17 Việt Nam.

Thắng đậm Đài Loan, U17 Việt Nam tạm vượt lên trên Thái Lan - 2

Lê Phát tỏa sáng với cú đúp giúp U17 Việt Nam thắng 4-0 (Ảnh: Ngô Kiên).

Thắng U17 Đài Loan 4-0, U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng F vòng loại U17 châu Á 2002 dù cùng được 3 điểm như U17 Thái Lan (hiệu số 4-0 so với 3-0). Ở lượt trận tiếp theo ngày 7/9, U17 Thái Lan gặp U17 Đài Loan (15h00) còn U17 Việt Nam gặp U17 Nepal (19h00).

Một ngày trước trận ra quân vòng loại U17 châu Á 2023, đại diện các đội bóng là Đài Loan (Trung Quốc), Nepal, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tham dự buổi họp báo.

Thắng đậm Đài Loan, U17 Việt Nam tạm vượt lên trên Thái Lan - 3

HLV Nguyễn Quốc Tuấn trả lời họp báo trước trận đấu (Ảnh: An An).

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U17 Việt Nam cho biết: "Ở cấp độ trẻ, tôi nghĩ sức mạnh và năng lực 4 đội là như nhau. Cơ hội vào vòng chung kết chia đều cho tất cả. Chúng tôi phải tập trung cao độ, khi vào trận phải đá đẹp và cống hiến".

Tại bảng F, đối thủ lớn nhất của U17 Việt Nam là U17 Thái Lan. Đánh giá về trận đấu sắp tới với kình địch, HLV Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Với việc được đá trên sân nhà, chúng tôi cố gắng thi đấu cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Tôi mong muốn tiếp tục duy trì thành tích tốt của Việt Nam trước Thái Lan.

Tuy nhiên, với từng đối thủ, chúng tôi sẽ có đấu pháp riêng. Không riêng gì Thái Lan mà các đối thủ khác, chúng tôi đều phải hướng đến kết quả tốt nhất.

Ở giải U16 Đông Nam Á 2022 vừa qua tại Indonesia, đội không thể vô địch nhưng tôi vẫn tự hào khi các học trò học được cách vượt qua áp lực. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Việt Nam đang phát triển rất tốt".

Thắng đậm Đài Loan, U17 Việt Nam tạm vượt lên trên Thái Lan - 4

HLV U17 Thái Lan Pipob On Mo tự tin trước thềm vòng loại châu Á (Ảnh: An An).

Về phần mình, HLV U17 Thái Lan Pipob On Mo chỉ nói về trận ra quân: "U17 Thái Lan chuẩn bị tốt trước trận mở màn gặp Nepal. Tôi đã xem hai trận của U17 Nepal với Ấn Độ, có thể nói đây là đội bóng tốt".

HLV U17 Đài Loan (Trung Quốc) Tsai Wen Yi nói: "Đây là một bảng đấu mạnh với Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi cố gắng hết 100% khả năng. Khó khăn của chúng tôi là việc không được thi đấu quốc tế nhiều, các cầu thủ còn rất trẻ, hơi thiếu kinh nghiệm và cọ xát.

Còn HLV Nepal Urijan Shrestha chia sẻ: "Tôi tin các đội ở bảng này đều mạnh. Chúng tôi sẽ phải đương đầu những trận đấu khó khăn, tuy nhiên đó cũng là trải nghiệm tốt với các cầu thủ Nepal".

U17 Việt Nam có lợi thế thi đấu trên sân nhà (Việt Trì, Phú Thọ), qua đó được tiếp sức từ người hâm mộ để cạnh tranh suất tham dự VCK của đấu trường U17 châu lục.

Tại vòng loại, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 15 đội (10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng) vào thi đấu VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng là Bahrain.