HLV Mourinho chỉ ra tuyệt chiêu giúp Anh hạ gục Italia ở chung kết Euro

H.Long

(Dân trí) - Bình luận trên talkSPORT, HLV Mourinho đã chỉ ra tuyệt chiêu giúp đội tuyển Anh có thể hạ gục Italia trong trận chung kết Euro 2020.

Trận chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7. Trước thềm trận đấu này, Italia được đánh giá cao hơn nhờ sự toàn diện. Tất cả các vị trí của Azzurri đều có thể ghi bàn vào kiến tạo.

Tuy nhiên, HLV Mourinho cho rằng Italia không phải không có điểm yếu. Ông đã mách nước giúp đội tuyển Anh có thể giành chiến thắng trong trận chiến sinh tử này.

HLV Mourinho chỉ ra tuyệt chiêu giúp Anh hạ gục Italia ở chung kết Euro - 1

HLV Mourinho tin rằng đội tuyển Italia sẽ mất đi sức mạnh nếu bị chia cắt hàng tiền vệ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Hàng tiền vệ của Italia rất mạnh. Họ sở hữu ba cầu thủ Barella, Jorginho và Verratti. Ngay cả những cầu thủ giỏi như Cristante hay Locatelli đều không có chỗ đứng.

Hàng tiền vệ là điểm tựa cho sức mạnh của Italia. Họ có thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhờ bộ ba tiền vệ này. Chính vì vậy, yếu tố sống còn của đội tuyển Anh chính là chặt đứt sợi dây liên kết của hàng tiền vệ Italia.

Tôi thấy HLV Southgate nên tiếp tục sử dụng bộ đôi Declan Rice và Kalvin Phillips. Khả năng tranh chấp tốt của hai cầu thủ này sẽ quyết định Italia có thể thống trị trận đấu hay không.

Tôi nghĩ rằng đội ngũ của HLV Southgate đã nghiên cứu kỹ trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha. Đó là trận đấu mà đội tuyển Italia đã gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát bóng. Tại sao vậy? Bởi vì họ không thi đấu với tiền đạo cắm thực thụ. Họ đã sử dụng Olmo thay vì Morata. Nhờ đó, đội tuyển Tây Ban Nha có thêm nhân sự ở tuyến giữa.

Đội duy nhất khiến hàng tiền vệ của Italia trở nên mất cân bằng là Tây Ban Nha. Đội tuyển Italia chỉ có hàng tiền vệ 3 người, trong khi đó, nếu có thêm Olmo, đội tuyển Tây Ban Nha có tới 4 người, tạo thành viên kim cương ở giữa sân.

HLV Mourinho chỉ ra tuyệt chiêu giúp Anh hạ gục Italia ở chung kết Euro - 2

Việc Harry Kane thi đấu trong vai trò tiền đạo ảo có thể giúp cặp trung vệ Chiellini và Bonucci gặp khó.

Thật khó khăn để Italia đối phó với điều này. Tôi có thể thấy Harry Kane sắm vai trò số 9 ảo rất tốt. Sự di chuyển rộng của Harry Kane có thể khiến Bonucci và Chiellini gặp khó khăn trong việc nắm bắt. Nó có thể tạo điều kiện cho Sterling bất ngờ xâm nhập bất cứ lúc nào.

Chiellini hay Bonucci là mẫu trung vệ đẳng cấp thế giới. Thế nhưng, họ luôn thích đối đầu với những tiền đạo cắm điển hình bởi không còn trẻ nữa. Harry Kane lại không phải mẫu tiền đạo như vậy. Tôi nhớ chỉ có Harry Kane và Benzema làm tốt vai trò này.

Đôi khi trong những trận đấu ở Premier League, Man City cũng ra sân với sơ đồ không có tiền đạo nào thực thụ. Nếu vị trí của Harry Kane hoạt động tốt, đội tuyển Anh có thể chiếm lợi thế".