1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: "Tự hào vì bóng đá nữ Việt Nam có mặt ở World Cup"

An An

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Mai Đức Chung cho biết ông tự hào khi bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở World Cup 2023 và các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn.

Chia sẻ với báo giới sau khi góp mặt tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2023 (gặp Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha/Thái Lan/Cameroon), HLV Mai Đức Chung cho biết: "Thật tự hào khi chúng ta được góp mặt ở World Cup. Khi đi bốc thăm tại Australia vừa qua, khi lãnh đạo FIFA hỏi Việt Nam đâu, tôi rất tự hào, giơ tay ngay. Bà ấy còn nói Việt Nam lần đầu góp mặt, động viên cố gắng.

Bảng đấu khó khăn khi có cả đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan. Nhưng tôi thấy hạnh phúc. Mấy khi chúng ta có cơ hội đối đầu với những đội hàng đầu thế giới thế này. Có chi tiền mời họ sang đá giao hữu thì có khi cũng không được đối đầu đội hình số một của họ.

HLV Mai Đức Chung: Tự hào vì bóng đá nữ Việt Nam có mặt ở World Cup - 1

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup (Ảnh: FIFA).

Nhiều người lo ngại đội sẽ thua đậm như Thái Lan ở kỳ trước. Điều đó có thể xảy ra, nhưng đừng vì thế mà xấu hổ, chúng ta yếu hơn phải chấp nhận. Tất nhiên, đội cũng sẽ chuẩn bị tốt nhất để có thể tạo ra bất ngờ. Như tại Asian Cup, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ thua đậm khi đối đầu Trung Quốc nhưng các học trò của tôi đã làm cho họ gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn dẫn bàn trước".

HLV Mai Đức Chung hy vọng giải thế giới sẽ là cú hích với bóng đá nữ Việt Nam: "Hy vọng World Cup 2023 sẽ là cú hích cho bóng đá nữ Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn, các CLB được đầu tư hơn. Tôi rất vui khi được ông Lê Văn Thành thông báo sắp có Quỹ bóng đá nữ với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp. Đời sống cầu thủ sẽ được cải thiện, họ sẽ chuyên tâm hơn. Có tiền việc đào tạo cầu thủ cũng tốt hơn. Đây thực sự là cú hích cho bóng đá nữ".

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Tập đoàn Động Lực, Lê Văn Thành chia sẻ: "Bóng đá nữ đã có nhiều thành công và giấc mơ World Cup chúng ta đã thực hiện được. Nhưng cần có sách lược để duy trì và phát triển thành công hơn nữa.

Bóng đá muốn phát triển phải có tiền. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách thì không thì chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi đưa ra ý tưởng thành lập Quỹ hỗ trợ bóng đá nữ. Hiện đã kết hợp với Hội doanh nghiệp trẻ để thực hiện.

Các doanh nghiệp sẽ chung tay đóng góp. Thường trực VFF đã thông qua và sắp tới sẽ đưa ra Ban chấp hành. Quỹ sớm sẽ đi vào hoạt động. Lúc đầu có thể chỉ vài chục tỷ nhưng mục tiêu sẽ là hàng trăm tỷ. Chúng tôi muốn khi các cháu học bóng đá nữ thì được nhận chi phí ngay từ khi 13, 15 tuổi".

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Văn Thành cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vượt chỉ tiêu kiếm tài trợ khi thu về nhiều hơn năm 2021 gần 50 tỷ đồng.

HLV Mai Đức Chung: Tự hào vì bóng đá nữ Việt Nam có mặt ở World Cup - 2

HLV Mai Đức Chung và Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành (Ảnh: VFF).

Số tiền 209,5 tỷ đồng được VFF thu về từ tài trợ, quảng cáo và bản quyền truyền hình. Con số này giúp VFF khép lại nhiệm kỳ khóa VIII với mức thu lớn nhất lịch sử. Tổng giá trị mà VFF thu được trong năm 2018, năm cuối nhiệm kỳ VII là 92 tỷ đồng. Con số trên được nâng lên các năm sau lần lượt là 150,9 tỷ đồng, 158,1 tỷ đồng và 160,9 tỷ đồng và 209,5 tỷ đồng. Tổng thu từ tài trợ, quảng cáo và bản quyền truyền hình trong khóa VIII là 679,4 tỷ đồng, gấp đôi khóa trước.

Ông Lê Văn Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Động Lực, có kinh nghiệm nhiều năm với thể thao Việt Nam. Ông từng làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền, Trưởng ban vận động tài trợ Ủy ban Olympic, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8, trước khi trúng cử làm Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF tại Đại hội thường niên vào tháng 11/2020.