1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Chủ tịch VFF: 'HLV Park Hang Seo nghỉ không phải vì vấn đề lương'

An An

(Dân trí) - Theo ông Lê Văn Thành, VFF đáp ứng được các yêu cầu tài chính cho HLV Park Hang Seo và các trợ lý, đôi bên không có chút bất đồng quan điểm nào.

Chia sẻ với Dân trí, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF cho biết: "HLV Park Hang Seo từ chối gia hạn hợp đồng hoàn toàn không phải vì có vấn đề với chuyện lương bổng.

Ông Park đề xuất nghỉ với lý do có tuổi, muốn dành thời gian cho gia đình và bản thân, sau nhiều năm sống trong áp lực bóng đá. Với những gì HLV Park đã làm cho bóng đá Việt Nam những năm qua, chúng ta phải tôn trọng quyết định của ông ấy".

Phó Chủ tịch VFF: HLV Park Hang Seo nghỉ không phải vì vấn đề lương - 1

HLV Park Hang Seo nhận được sự ủng hộ tối đa trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Hôm 17/10, VFF và HLV Park thông báo thống nhất chia tay sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 31/1/2023. Quyết định trên đồng nghĩa AFF Cup 2022 vào tháng 12 tới là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ông Thành cho biết ông và các cộng sự đã đàm phán được với các nhà tài trợ, tìm được nguồn kinh phí trả lương cho HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc nên VFF không chịu nhiều áp lực tài chính.

Trong suốt thời gian Covid-19, các đội tuyển không thi đấu, VFF cũng không có bất cứ ý kiến nào yêu cầu HLV người Hàn Quốc giảm lương, giống như Liên đoàn bóng đá Indonesia hay Thái Lan làm với HLV trưởng của họ.

Theo tìm hiểu của Dân trí, VFF còn ủng hộ HLV Park rất lớn về mặt tài chính khi không đòi hỏi thu lại bất cứ phần trăm nào từ các hoạt động quảng cáo của ông, dù thực hiện ở vai trò HLV trưởng đội tuyển.

Phó Chủ tịch VFF: HLV Park Hang Seo nghỉ không phải vì vấn đề lương - 2

Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành và HLV Park Hang Seo (Ảnh: VFF).

Với những thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park là gương mặt hút khách quảng cáo của cả các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Nhờ đó, thu nhập từ quảng cáo của ông còn lớn hơn cả mức lương được VFF trả.

HLV Park thông báo quyết định nghỉ hơn ba tháng trước khi hợp đồng hết hạn, nhờ đó VFF có thời gian để tìm kiếm ứng viên mới. Ông Thành từ chối tiết lộ các ứng viên bởi "phải tôn trọng HLV Park, bởi ông ấy vẫn còn làm việc". Tuy nhiên, ông khẳng định VFF sẽ nỗ lực tìm kiếm các ứng viên danh tiếng, có kinh nghiệm để tiếp nối di sản của HLV Park.

Tài chính không phải vấn đề nan giải bởi VFF tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp hợp tác trả lương cho HLV và đội ngũ, đồng thời quỹ của VFF hiện cũng khá ổn khi số tiền tài trợ nhận được của khóa vừa qua cao gấp đôi khóa trước.

Ông Lê Văn Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Động Lực, có kinh nghiệm nhiều năm với thể thao Việt Nam, ngoài tài trợ từng nắm vai trò Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền, Trưởng ban vận động tài trợ Ủy ban Olympic, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8 trước khi trúng cử làm Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF tại Đại hội thường niên vào tháng 11/2020.

Phó Chủ tịch VFF: HLV Park Hang Seo nghỉ không phải vì vấn đề lương - 3