1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Lê Thụy Hải: “U23 Việt Nam vẫn dưới cơ Hàn Quốc”

(Dân trí) - HLV giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được là chưa đủ để có thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc trong trận đấu mở màn bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018. Dù vậy, thất bại 1-2 trước đối thủ được đánh giá là ứng viên vô địch của giải cũng là nỗ lực đáng khen của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đánh giá về trận ra quân của U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải dành những lời khen ngợi với thầy trò HLV Park Hang Seo: “Đầu tiên phải ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn đội. U23 Việt Nam đã giữ cự ly hợp lý, đá 4-1-4-1 là rất hợp lý với các đối thủ mạnh. Các pha tấn công đều qua tiền vệ, từ đó mới tổ chức. Quan trọng nhất là hôm nay các em rất tự tin, không vội vàng, từ đó có thành quả xứng đáng là bàn thắng rất đẹp của Quang Hải.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam chưa thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam chưa thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc

Nếu không tự tin thì làm sao dám qua người, dám sút như vậy. Tiến Dũng cũng tự tin và đã cản phá thành công quả 11m. Những trường hợp bóng bổng chúng ta đều cản phá được. Tất nhiên, tình huống họ đá phạt chúng ta thua thì phải chấp nhận vì họ cao lớn hơn mình.

Đây là 1 trận đấu thành công với mình, còn thành công đích thực thì vẫn phải thắng cơ. Trận đấu chúng ta chơi tốt, nhưng nếu ta đầy đủ thể lực và dám chơi như lúc gần hết giờ thì đội Hàn Quốc rất lúng túng, cũng phải phá, phải đánh đầu chứ không giữ được tốt.

Nhưng nếu ta chơi thế thì có duy trì được cả trận không? Nhìn cả trận chúng ta không kém, nhưng chúng ta không đủ khả năng chơi mạnh liên tục cả trận”, ông Hải “lơ” nói tiếp.

Về bàn thắng của U23 Việt Nam, cựu HLV CLB Thể Công tỏ ra thích thú với pha phối hợp ăn ý của Quang Hải và Công Phượng: “Phượng chạy vào ngách từ bên trái, Quang Hải từ bên phải chạy ra nhưng vẫn phán đoán được nhau nên Công Phượng nhả ra như vậy. Quang Hải có bàn thắng quá đẹp, chẳng có gì để chê cầu thủ này cả. Còn Công Phượng đã biết chạy chỗ, chuyền bóng nhiều hơn, nói chung là có tiến bộ hơn so với trước, nhưng vẫn cần phải thay đổi lối chơi để tìm lại hình ảnh của mình như hồi đá ở U19 Việt Nam”.

Về chiến thuật, HLV họ Lê phân tích: “Chiến thuật 4-1-4-1 Hữu Thắng đã làm rồi và mọi người cũng ca ngợi. Ông Park tới thì thuận lợi hơn là chỉ cần tổ chức lại. Thể lực các em đi lên, kỷ luật chiến thuật cao hơn xưa. Ai băng ra, ai bọc lót là rõ chứ không xáo trộn như trước nữa. Điều đó là rất tốt chứ đây cũng không hẳn là dấu ấn của ông Park Hang Seo”.

HLV Lê Thuỵ Hải thừa nhận U23 Hàn Quốc vẫn là đội cửa trên dù U23 Việt Nam đã chơi một trận rất hay: “Khi họ đá nhanh thì chúng ta không làm được gì. Khi có bàn 2-1 họ lại chơi rất chậm, có thể lên bóng mà vẫn dừng lại. Vì họ còn cả giải lâu dài, trường kỳ, chắc chắn vào trong thì phải chuẩn bị thể lực chứ không thể mang ra hết. U23 Hàn Quốc áp sát và đập tường liên tục 1 chạm thì chúng ta rất khó khăn”.

Sau trận ra quân chơi hay nhưng không thể có 1 điểm, HLV Lê Thuỵ Hải dự đoán U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi gặp U23 Australia, khi mà đội bóng này đã thể hiện quá xuất sắc trong trận thắng 3-1 trước Syria ngày ra quân.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018